Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam đã có 8 HCV

11:08, 21/08/2017

Khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên, khuya 20-8, thể dục dụng cụ đã bảo vệ được ngôi vô địch đồng đội nam tại SEA Games 2015, đây là chiếc HCV thứ 4 của đoàn thể thao Việt Nam.

Khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên, khuya 20-8, thể dục dụng cụ đã bảo vệ được ngôi vô địch đồng đội nam tại SEA Games 2015, đây là chiếc HCV thứ 4 của đoàn thể thao Việt Nam.

Ánh Viên có HCV đầu tiên tại SEA Games 29. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Ánh Viên có HCV đầu tiên tại SEA Games 29. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Mở đầu ngày thi đấu 21-8, VĐV wushu Dương Thúy Vi lại “mở hàng” với tấm HCV thứ 2 của cô ở nội dung thương thuật. Tiếp đó, cua rơ nữ Nguyễn Thị Thật mang về HCV thứ 6 ở nội dung đua xe đạp vòng tròn nữ (7 vòng, mỗi vòng 5km).

Buổi chiều, kiếm thủ Vũ Thành An, người cầm cờ cho đoàn TTVN đã bảo vệ được HCV kiếm chém cá nhân nam từng đoạt tại SEA Games 28. “Cô gái vàng” Nguyễn Thị Ánh Viên đã mang về tấm HCV thứ 8 cùng kỷ lục SEA Games 100m bơi ngửa nữ với thành tích 1’01”89 vốn là “độc quyền” của Singapore trong 6 kỳ SG trước với huyền thoại Tao Li. Tuy nhiên, trước đó Ánh Viên đã không thể bảo vệ HCV 200m bướm khi chỉ về hạng 4 với thành tích kém cả vòng loại và kỷ lục SEA Games của chính mình đến gần 5”, thậm chí thua cả đồng đội Mỹ Thảo (HCB).

Với 8V, 5B, 9Đ, đến 22 giờ ngày 21-9 đoàn TTVN xếp thứ 3 sau Malaysia (24V), Singapore (13V). Trong khi Thái Lan chỉ mới có 6 HCV.

Trường Xuyên

 

Tin xem nhiều