Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ vững vị trí tốp 3, hướng đến Asiad 2018 và Olympic 2020

11:08, 09/08/2017

Đó là nhiệm vụ của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) được giao tại lễ xuất quân tham dự SEA Games 29 vào tối 8-8. Đoàn TTVN đến Malaysia gồm 681 thành viên, trong đó có 23 cán bộ, 22 bác sĩ, 32 lãnh đội, 28 chuyên gia, 105 HLV và 471 VĐV (211 nữ, 260 nam), tăng 111 thành viên, 84 VĐV so với SEA Game 2 năm trước ở Singapore.

Đó là nhiệm vụ của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) được giao tại lễ xuất quân tham dự SEA Games 29 vào tối 8-8. Đoàn TTVN đến Malaysia gồm 681 thành viên, trong đó có 23 cán bộ, 22 bác sĩ, 32 lãnh đội, 28 chuyên gia, 105 HLV và 471 VĐV (211 nữ, 260 nam), tăng 111 thành viên, 84 VĐV so với SEA Game 2 năm trước ở Singapore.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao cờ xuất quân cho Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 Trần Đức Phấn. Ảnh: Quý Đôn
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao cờ xuất quân cho Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 Trần Đức Phấn. Ảnh: Quý Đôn

Đây là kỳ SEA Games 29 TTVN gặp khó khăn, thách thức lớn khi nhiều môn và nội dung thế mạnh không được đưa vào chương trình thi đấu, như: vật, rowing, canoeing hay một số môn trọng điểm bị cắt bớt nội dung thi đấu hoặc loại bỏ nội dung của nữ như: đấu kiếm, boxing, cử tạ. Mặc dù vậy, với việc tham gia thi đấu 276 nội dung của 32 môn (trên tổng số 404 nội dung của 38 môn của đại hội), đoàn TTVN vẫn đặt mục tiêu quyết tâm giành từ 49-59 HCV, giữ vững vị trí tốp 3. Đặc biệt phấn đấu thành tích cao nhất ở các môn Olympic: điền kinh, bơi, bắn súng, TDDC… để làm cơ sở hướng tới Asiad 2018 tại Indonesia và chuẩn bị lực lượng đề giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020.

Ngoài mức thưởng chính thức của Nhà nước, để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần HLV, VĐV ngay tại Malaysia, mỗi HCV sẽ được thưởng “nóng” tại chỗ 10 triệu đồng, HCB 8 triệu và HCĐ 5 triệu. SEA Games 29 sẽ khai mạc vào ngày 19-8, đại quân của đoàn TTVN sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày 16-8, riêng đội tuyển bóng đá nam U.22 sẽ từ Hàn Quốc có mặt vào hôm nay 10-8.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều