Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết thúc ASEAN Para Games 2017

11:09, 24/09/2017

Sau 6 ngày tranh tài, tối 23-9 Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần 9-2017 đã bế mạc. Với 40 HCV, 61 HCB, 60 HCĐ, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục đứng thứ 4, sau Indonesia, chủ nhà Malaysia và Thái Lan.

Sau 6 ngày tranh tài, tối 23-9 Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần 9-2017 đã bế mạc. Với 40 HCV, 61 HCB, 60 HCĐ, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục đứng thứ 4, sau Indonesia, chủ nhà Malaysia và Thái Lan.

Điền kinh là đội tuyển duy nhất giữ vững thành tích với 17 ngôi vô địch, bằng đúng ASEAN Para Games 8 (cùng 24 HCB, 28 HCĐ) và vươn lên trở thành “mỏ vàng” lớn nhất tại Malaysia. Các nội dung ném đẩy đã thâu tóm đến 13 HCV nam, nữ; trong đó Trương Bích Vân giành “hat-trick”; Nguyễn Thị Hải, Trần Văn Nguyên, Võ Văn Tùng lập “cú đúp”. Nhưng xuất sắc hơn cả là tay đua Nguyễn Hoàng Minh với 3 HCV ở cả 3 cự ly trung bình 400m, 800m và 1.500m hạng thương tật T12.

Từng là môn giàu thành tích nhất ở ASEAN Para Games 2015 với 19 HCV, bơi lội mất 4 ngôi vô địch. Tuy nhiên với 15 HCV, 22 HCB, 16 HCĐ các kình ngư Việt Nam vẫn làm dậy sóng trên đường đua xanh Malaysia. Nhà á quân Paralympic, 5 HCV ASIAN Para Games 2014 Võ Thanh Tùng tiếp tục bảo vệ được ngôi đầu, đồng thời xuất sắc phá kỷ lục ở cả 3 cự ly 200m tự do, 100m ngửa và 50m tự do (hạng S5). Võ Huỳnh Anh Khoa mất 1 HCV nhưng ngoài 3 HCV còn đoạt thêm 2 HCB. 3 tay bơi Vi Thị Hằng (người mang về HCV đầu tiên) cùng Nguyễn Thành Trung, Trịnh Thị Bích Như cùng có 2 HCV.

Cờ vua tuy kém 2 năm trước 1 HCV nhưng với 4 HCV cùng 9 HCB, 5 HCĐ đã vượt qua cử tạ trở thành đội tuyển giàu thành tích thứ 3.

Ở môn cử tạ, nhà vô địch Paralympic Rio 2016 Lê Văn Công và vô địch ASIAN Para Games Incheon 2014 Nguyễn Bình An, HCĐ Paralympic Đặng Thị Linh Phượng cùng đương kim vô địch ASEAN Para Games Châu Hoàng Tuyết Loan đều không có đối thủ. Tuy chỉ giành 4 HCV, kém 2 chiếc so với 2015 nhưng cả 4 đô cử Việt Nam đều xuất sắc xô đổ kỷ lục đại hội của chính mình.

Bóng bàn cũng mất tấm HCV, chỉ giành được 1 HCB và tới 8 HCĐ. Cầu lông đoạt 1 HCB, 1 HCĐ.

Dù kém hơn về số HCV so với ASEAN Para Games 8, nhưng với việc thiết lập 10 kỷ lục mới trong bối cảnh chỉ tham dự với số lượng VĐV khiêm tốn và chỉ tham dự 8/16 môn, là nỗ lực vượt bậc của các VĐV khuyết tật Việt Nam.

Dương Cầm

Tin xem nhiều