Báo Đồng Nai điện tử
En

Tối mai 17-9, khai mạc ASEAN Para Games 9

07:09, 16/09/2017

18 ngày sau SEA Games 29, chủ nhà Malaysia tiếp tục tổ chức ASEAN Para Games 9. Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á 2017 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 23-9, tranh 368 bộ huy chương của 16 môn.

18 ngày sau SEA Games 29, chủ nhà Malaysia tiếp tục tổ chức ASEAN Para Games 9. Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á 2017 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 23-9, tranh 368 bộ huy chương của 16 môn.

Nhà vô địch Paralympic Rio 2016 môn cử tạ Lê Văn Công.
Nhà vô địch Paralympic Rio 2016 môn cử tạ Lê Văn Công.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam gồm 192 thành viên, trong đó có 142 VĐV sẽ tham gia thi đấu 8 môn, gồm: bơi lội, điền kinh, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, bóng đá khiếm thị và boccia(*). Tiếp nối thành công tại SEA Games 29, mục tiêu của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là giành lại vị trí tốp 3 ở ASEAN Para Games 9, nhưng quan trọng hơn là tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Sau thành tích lần đầu tiên lọt vào tốp 10 châu lục ở ASIAN Para Games Incheon 2014 với 9 HCV, 7 HCB, 13 HCĐ, 2 năm trước tại ASEAN Para Games 2015 ở Singapore các VĐV khuyết tật Việt Nam đã giành 48 HCV, 58 HCB và 50 HCĐ. Tuy không đạt mục tiêu tìm lại vị trí trong tốp 3 (sau Thái Lan, Indsonesia và Malaysia) nhưng trong 6 môn tham gia thi đấu chính thức, ngoại trừ cầu lông, tất cả đều có HCV, đặc biệt phá đến 16 kỷ lục đại hội, trong đó lập 2 kỷ lục châu Á.

5 môn mũi nhọn của thể thao người khuyết tật Viêt Nam tiếp tục được trông đợi kỳ này là bơi lội (từng giành 19 HCV ở ASEAN Para Games 2015) với nhà á quân Olympic Rio 2016, 5 HCV ASIAN Para Games 2014 Võ Thanh Tùng và kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa, 4 HCV 50m, 100m, 400m tự do, 100m bướm ở hạng thương tật S9 ở ASEAN Para Games 2015. Kế đến là điền kinh (17 HCV) với HCĐ Paralympic Cao Ngọc Hùng (ném lao), Võ Văn Tùng (đẩy tạ), Lại Thị Ngọc Ánh (nhảy xa). Rồi cử tạ (6 HCV) với nhà vô địch Paralympic Rio 2016 Lê Văn Công và 3 kỷ lục gia của đại hội là Nguyễn Bình An, Nguyễn Thanh Xuân, Đặng Thị Linh Phượng (HCĐ Paralympic). Cuối cùng là cờ vua, môn gây bất ngờ nhất 2 năm trước tại Singapore khi mang về 5 HCV, trong đó Nguyễn Thị Minh Thư và Nguyễn Thị Hồng Châu thâu tóm cả 4 ngôi vô địch cá nhân và đồng đội nội dung cờ chớp và cờ tiêu chuẩn nữ.

Một đại hội thể thao của những tấm gương chiến thắng chính mình, vượt lên số phận, nghịch cảnh.

(*) Bóng lăn là môn thể thao đối kháng thi đấu giữa 2, 4 hoặc 6 người dành cho các VĐV mắc bệnh liệt não, liệt chân, phải sử dụng xe lăn. Người chơi có thể đẩy bóng bằng tay, chân, hoặc dụng cụ trợ giúp để đưa những quả bóng da của mình (màu xanh hoặc đỏ) càng gần bóng cái màu trắng càng tốt.

Dương Cầm

Tin xem nhiều