Báo Đồng Nai điện tử
En

U.18 hiện tại có thể dự U.20 World Cup 2019

10:09, 17/09/2017

Trở về Hà Nội sau khi phải sớm chia tay Giải U.18 ĐNA 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tự tin khẳng định nếu có sự chuẩn bị tốt, làm việc chăm chỉ, cộng thêm chút may mắn, U.18 Việt Nam hiện tại hoàn toàn có khả năng tái lập thành tích của lứa đàn anh Quang Hải, Đức Chinh,... để lần thứ 2 đoạt vé tham dự VCK World Cup 2019.

Trở về Hà Nội sau khi phải sớm chia tay Giải U.18 ĐNA 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tự tin khẳng định nếu có sự chuẩn bị tốt, làm việc chăm chỉ, cộng thêm chút may mắn, U.18 Việt Nam hiện tại hoàn toàn có khả năng tái lập thành tích của lứa đàn anh Quang Hải, Đức Chinh,... để lần thứ 2 đoạt vé tham dự VCK World Cup 2019.

 HLV Hoàng Anh Tuấn và Giám đốc kỹ thuật Gede tại giải U.18 Đông Nam Á
HLV Hoàng Anh Tuấn và Giám đốc kỹ thuật Gede tại giải U.18 Đông Nam Á

“Thất bại này là cần thiết để các cầu thủ nỗ lực hơn, tránh vấp ngã tương tự trong tương lai. Trước đây tôi cũng mất 2 năm dẫn dắt đội U.19. Chính từ 2 giải đấu ĐNA chúng tôi đã điều chỉnh, thay đổi để đến VCK U.19 châu Á rồi sau đó là U.20 World Cup. Do vậy, chúng ta cũng cần kiên nhẫn để U.18 Việt Nam có thêm thời gian hoàn thiện mình” - HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Thực vậy, cũng dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng người Khánh Hòa, tại Giải U.19 Đông Nam Á 2015, U.19 Việt Nam từng thảm bại 0-6 trước Thái Lan ở trận chung kết, rồi chỉ đúng 3 năm sau đó trên sân nhà, nhưng sau đó đã có cuộc lột xác, thăng hoa ở VCK U.19 châu Á 2016, giành vé tham dự World Cup U.20 - 2017.

Dù thời gian chuẩn bị chỉ có 1 tháng (U.18 Indonesia là gần 5 tháng) nhưng từ những cầu thủ yếu đến mức liên tục bị vọp bẻ khi tập thể lực, với việc tập 3 buổi/ngày nền tảng thể lực và kỹ, chiến thuật của đội đã có những tiến bộ rõ rệt. Thực tế U.18 Việt Nam là đội chơi ấn tượng nhất tại Myanmar, thất bại mất vé vào bán kết trước đội chủ nhà chỉ là “tai nạn” của thủ môn dự bị người Ê đê chỉ mới 16 tuổi.

Sau VCK U.18 Đông Nam Á, các cầu thủ sẽ chỉ nghỉ 1 tuần trước khi hội quân trở lại tập luyện trong vòng 1 tháng để chuẩn bị cho vòng loại U.19 châu Á 2018 (diễn ra từ ngày 4 đến 8-11) tại Macau. Là đương kim đồng hạng 3 châu lục của sân chơi này, U.18 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 nên chỉ gặp 3 đối thủ rất “dễ thở”: U.18 Đài Loan, Lào và Macau. Ngoài 10 đội đầu bảng, sẽ có 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (nếu nước chủ nhà của VCK Indonesia cũng giành vé sẽ là 6 đội) giành quyền tham dự VCK U.19 châu Á (diễn ra từ 18-10 đến 4-11-2018).

Trường Xuyên

Tin xem nhiều