Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 19 V.League: Xứ Quảng lần đầu lên đỉnh

11:09, 22/09/2017

Do Quảng Nam, SLNA và SHB.ĐN, SLNA sẽ đá trận lượt đi bán kết Cúp quốc gia vào giữa tuần nên 3 trận đấu ở vòng 19 V.League của 4 đội này được diễn ra sớm vào chiều 22-9.

Do Quảng Nam, SLNA và SHB.ĐN, SLNA sẽ đá trận lượt đi bán kết Cúp quốc gia vào giữa tuần nên 3 trận đấu ở vòng 19 V.League của 4 đội này được diễn ra sớm vào chiều 22-9.

Thanh Trung (7) người góp công lớn đưa Quảng Nam vượt qua Hải Phòng ở vòng 19. Ảnh: ANH TIẾN
Thanh Trung (7) người góp công lớn đưa Quảng Nam vượt qua Hải Phòng ở vòng 19. Ảnh: ANH TIẾN

Trở về sân nhà sau chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp và chiến thắng nức lòng tại xứ Thanh, Quảng Nam quyết đòi món nợ thua 0-2 ở lượt đi trước đối thủ khó chịu Hải Phòng mất 2 mũi công Fagan và Đình Bảo.

Phút 37, từ vũ khí sở trường lật bóng vào vùng cấm bên cánh phải của Thanh Trung, Claudicer đã lỡ đà không theo kịp bóng, nhưng trọng tài rất nhanh và dứt khoát chỉ tay vào chấm 11m khi cho rằng trung vệ Lê Văn Phú đã phạm lỗi cản người. Đáng tiếc, đội trưởng Quảng Nam lại “múc” bóng lên trời.

Dù vậy phút 56, đội chủ nhà cũng có bàn mở tỷ số từ cú vô lê chìm của cầu thủ dự bị nhưng rất có duyên với mành lưới Hải Phòng là Đình Thắng sau pha thoát xuống chuyền vào của Thanh Hưng. Tuy nhiên, niềm vui của các CĐV đất Quảng không được lâu, chỉ 10 phút sau trong pha phạt góc được bỏ lỏng, Ngọc Tân đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng. Quyết không để lỡ cơ hội lịch sử, phút 84 Thanh Trung “đoái công chuộc tội” bằng cú vuốt bóng cực kỳ hiểm hóc quả phạt bên cánh phải mang về chiến thắng 2-1.

Quảng Nam tạm dẫn đầu V-League sau chiến thắng Hải Phòng
Quảng Nam tạm dẫn đầu V-League sau chiến thắng Hải Phòng

Với 34 điểm, lần đầu tiên sau 4 năm lên chơi V.League, Quảng Nam tận hưởng hương vị dẫn đầu, dù có thể chỉ trong 48 giờ, đồng thời gây áp lực cực lớn lên  FLC Thanh Hóa, Hà Nội và Sài Gòn trước trận đấu vào chiều mai.

Trong khi đó, sau 2 trận thắng liền chủ nhà B.Bình Dương đã không thể tiếp nối trước SLNA khi hòa 0-0, nối dài chuỗi trận không thể thắng trước đội bóng xứ Nghệ lên con số 5 (3 hòa, 2 thua).

Tại Cẩm Phả, dù chủ nhà Than QN rất khát thắng nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, kể cả quả phạt đền ở phút 27 của Nghiêm Xuân Tú, cũng đành chấp nhận trận hòa không tỷ số với SHB.Đà Nẵng. Níu chân nhau ở giữa bảng xếp hạng, tham vọng đầu mùa của 2 “ông lớn” lại thêm xa dần.

Phương Duy

Tin xem nhiều