Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 21 V.League:"Long tranh hổ đấu" ở xứ Thanh

11:10, 13/10/2017

Sau 2 tuần gián đoạn, nhường chỗ cho đội tuyển và vòng bán kết lượt về Cúp quốc gia, cuối tuần này V.League trở lại với vòng 21. Tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa kẻ thách thức số 1 FLC Thanh Hóa với nhà đương kim vô địch Hà Nội tại xứ Thanh.

Sau 2 tuần gián đoạn, nhường chỗ cho đội tuyển và vòng bán kết lượt về Cúp quốc gia, cuối tuần này V.League trở lại với vòng 21. Tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa kẻ thách thức số 1 FLC Thanh Hóa với nhà đương kim vô địch Hà Nội tại xứ Thanh.

CLB Hà Nội đã giành chiến thắng nghẹt thở trước CLB FLC Thanh Hóa ở trận lượt đi.
CLB Hà Nội đã giành chiến thắng nghẹt thở trước CLB FLC Thanh Hóa ở trận lượt đi.

Trên lý thuyết, dù giải chỉ còn 6 vòng nữa nhưng hiện cả 7 đội nửa trên bảng xếp hạng vẫn còn hy vọng tranh chấp ngôi vô địch, trong đó khoảng cách giữa ngôi đầu của Thanh Hóa với đội thứ 5 Sài Gòn chỉ là 5 điểm. Tuy nhiên, điểm mặt ta thấy Quảng Nam có tham vọng nhưng quá nhiều lần tự “từ chối” cơ hội dẫn đầu và lịch đấu chặng cuối không thuận lợi; còn S.Khánh Hòa, Sài Gòn chỉ “ngổ ngáo” đóng vai “ngựa ô”, “thọc gậy bánh xe” chứ chưa đủ cả thế và lực để xưng vương. Do đó, FLC Thanh Hóa và Hà Nội vẫn là 2 ứng viên sáng giá nhất nên cuộc trực tiếp đối đầu lượt về chiều mai 15-10 có thể coi là trận “chung kết” sớm cả mùa, đội nào giành chiến thắng sẽ tràn trề cơ hội chạm đích đầu tiên.

Đáng nói sau quãng nghỉ dài hơn 2 tháng, khi V.League trở lại phong độ đôi bên đều khá thất thường, cả 2 đều cùng mất 5 điểm trong 4 trận gần đây (Thanh Hóa chấm dứt thành tích bất bại trên sân nhà khi để thua Quảng Nam rồi bị Hải Phòng cầm hòa, còn Hà Nội thua B.Bình Dương và hòa Sài Gòn). Muốn làm kẻ lật đổ phải hạ bệ chính người đang giữ ngai vàng, nhưng thầy trò HLV Petrovic đã để thua 1-2 ở trận lượt đi tại thủ đô nên bằng mọi giá phải giành chiến thắng ở cuộc tái đấu này. Lịch sử  “chống lưng” cho Thanh Hóa khi họ toàn thắng trên sân nhà trước đối thủ trong cả 3 mùa gần đây, có điều lại toàn thua ở các trận lượt về.

Do tính chất quan trọng và căng thẳng của trận “chung kết” nên khả năng Thanh Hóa - Hà Nội hòa là rất lớn, đó sẽ lại là cơ hội nữa cho Quảng Nam lần đầu tiên chính thức tiếm ngôi đầu khi lượt này dù làm khách nhưng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ phải gặp đội áp chót Cần Thơ.

Trận đấu muộn nhất giữa Sài Gòn và S.Khánh Hòa cũng có thể được xem là “chung kết” với đôi bên, bởi mang ý nghĩa quyết định tấm huy chương cho đội nào.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều