Báo Đồng Nai điện tử
En

World Cup 2018: Chỉ còn 9 vé đến Nga

10:10, 11/10/2017

Ngoại trừ châu Phi, vòng loại World Cup 2018 ở cả 5 châu lục, khu vực còn lại đều đã kết thúc. Bất ngờ lớn đã xảy ra trong lượt trận cuối cùng của Nam Mỹ vào sáng 11-10.

Ngoại trừ châu Phi, vòng loại World Cup 2018 ở cả 5 châu lục, khu vực còn lại đều đã kết thúc. Bất ngờ lớn đã xảy ra trong lượt trận cuối cùng của Nam Mỹ vào sáng 11-10.

Với cú hat- trick của Messi để giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Ecuador, Argentina đã có cuộc hồi sinh ngoạn mục, từ vị trí thứ 6 nhảy lên đoạt chiếc vé thứ 3 (sau Brasil, Uruguay). Trong khi đó, ĐKVĐ Nam Mỹ Chile của ngôi sao Sanchez lại ngã ngựa trước Brasil 0-3, từ hạng 3 rơi xuống thứ 6, bị loại (Colombia - Peru hòa 1-1, cùng chia nhau vị trí thứ 4 và 5). 

 Messi lập hat-trick, Argentina lách qua cửa hẹp dự World Cup 2018 Niềm vui của Messi sau khi ghi bàn vào lưới Ecuador. Ảnh: REUTERS
Messi lập hat-trick, Argentina lách qua cửa hẹp dự World Cup 2018 Niềm vui của Messi sau khi ghi bàn vào lưới Ecuador. Ảnh: REUTERS

Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng diễn biến bất ngờ. Sau Mexico và Costa Rica, chiếc vé chính thức thứ 3 sẽ thuộc về Mỹ nếu vượt qua chủ nhà chót bảng Trinidad & Tobago, nhưng họ lại để thua 1-2. Thất bại này cùng với cả 2 đội xếp sau là Panama (thắng Costa Rica 2-1), Honduras (thắng Mexico 3-2) cùng có 3 điểm, Mỹ bị loại.

Ở châu Âu, lượt cuối ghi nhận thêm đội giành vé đầu bảng: Serbia (bảng D), Iceland (bảng I, lần đầu tiên tham dự VCK và trở thành quốc gia nhỏ nhất (335 ngàn dân) có mặt ở một kỳ World Cup), Pháp (A) và Bồ Đào Nha (B).

Cuộc đua của lục địa vàng cũng chính thức khép lại bằng trận play-off lượt về giữa chủ nhà Australia và Syria. 2 bàn thắng đều từ đánh đầu của lão tướng 37 tuổi Tim Cahill giúp Australia giành chiến thắng 2-1 sau 120 phút đấu và thắng chung cuộc 3-2, giành vé đá play-off liên lục địa.

Như vậy, đã xác định được tổng cộng 23/32 đội tuyển tham dự World Cup 2018 theo thứ tự gồm, khu vực Nam Mỹ: Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia; Bắc Trung Mỹ và Caribe: Mexico, Costa Rica, Panama; châu Á: Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia; châu Phi: Nigeria, Ai Cập; châu Âu: Bỉ, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan, Iceland, Serbia, Bồ Đào Nha, Pháp và chủ nhà Nga.

9 chiếc vé còn lại sẽ được quyết định sau ngày 14-11.

Trung Dũng

Tin xem nhiều