Báo Đồng Nai điện tử
En

"Xin chào Việt Nam"!

10:10, 11/10/2017

Đó là câu tiếng Việt đầu tiên HLV Park Hang-seo gửi đến giới truyền thông khi đặt chân tới Sân bay Nội Bài vào trưa 10-10. Sáng 11-10, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chính thức ký hợp đồng với VFF và ra mắt trong cương vị tân thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam.

Đó là câu tiếng Việt đầu tiên HLV Park Hang-seo gửi đến giới truyền thông khi đặt chân tới Sân bay Nội Bài vào trưa 10-10. Sáng 11-10, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chính thức ký hợp đồng với VFF và ra mắt trong cương vị tân thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo chính thức trở thành “ông thầy” ngoại thứ 10 của bóng đá Việt Nam.
HLV Park Hang-seo chính thức trở thành “ông thầy” ngoại thứ 10 của bóng đá Việt Nam.

Bày tỏ sự vui mừng và không giấu giếm cảm thấy hơi áp lực và hồi hộp khi lần đầu tiên dẫn dắt một đội tuyển quốc gia ở nước ngoài, nhưng ông Park hứa sẽ đem hết năng lực, tâm huyết, nỗ lực hết mình để cống hiến, đem lại những kết quả tốt nhất cho bóng đá Việt Nam.

Không biết có phải vì được thông tin và rút kinh nghiệm “tấm gương” của người tiền nhiệm Nhật Bản Miura hay không, dù bóng đá Hàn Quốc thiên về sức mạnh nhưng HLV Park Hang-seo cho biết triết lý và lối chơi ưa thích của ông là kiềm soát bóng, di chuyển linh hoạt, chuyền ngắn, nhanh. Và nói thêm qua xem trận đấu với Campuchia vừa qua, ông thấy đội tuyển Việt Nam phù hợp áp dụng lý thuyết này của mình. “Bóng đá theo phong cách Park sẽ được kế thừa truyền thống xen lẫn sự mới mẻ, kế thừa cầu thủ có kinh nghiệm và cầu thủ trẻ. Hy vọng sự mới mẻ của đội tuyển Việt Nam sẽ mang đến niềm vui cho người hâm mộ” - chiến lược gia xứ kim chi hứa hẹn. Tuy nhiên, ông cho biết do trận đấu đầu tiên của mình với Afghanistan vào ngày 14-11 thời gian không còn nhiều nên sẽ dựa trên danh sách cầu thủ sẵn có của HLV Mai Đức Chung.

Không khẳng định mục tiêu cụ thể (kiểu như có mặt ở Olympic 2020 như từng trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc), nhưng cựu trợ lý Guus Hiddink cam kết sẽ đưa đội tuyển Việt Nam vào tốp 100 thế giới (hiện hạng 130 trên bảng xếp hạng FIFA).

Trong bản hợp đồng hơn 2 năm, HLV Park Hang-seo sẽ đồng thời dẫn dắt 3 đội tuyển Việt Nam: đội tuyển U.23 (tham dự VCK U.23 châu Á 2018), Olympic (dự Asiad 2018) và tuyển quốc gia (Asian Cup 2019). Theo một nguồn tin, mức lương của vị HLV trưởng ngoại thứ 10 này lên đến 20 ngàn USD/tháng (hơn 450 triệu đồng Việt Nam, khoảng 5,4 tỷ đồng/năm), chưa kể các khoản đãi ngộ khác. Đây là mức lương cao nhất của một HLV trưởng đội tuyển Việt Nam từ trước đến nay (Miura: 15 ngàn USD/tháng, Calisto: 10 ngàn USD, còn Hữu Thắng là  200 triệu đồng/tháng).

Sau khi ký hợp đồng và ra mắt, ông Park Hang-seo sẽ quay trở về quê nhà dẫn dắt nốt Changwon City ở 2 lượt trận cuối Giải hạng 3 Hàn Quốc (National League) diễn ra ngày 14-10. Hiện Changwon đang xếp thứ 7/8 đội, chỉ nhiều hơn đội chót bảng Busan Transportation Corporation 3 điểm.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều