Báo Đồng Nai điện tử
En

Xứ Quảng có nguy cơ mất tất

02:10, 05/10/2017

Đánh bại đội đầu bảng Thanh Hóa ngay trên sân khách, rồi hạ gục đương kim á quân Hải Phòng, lần đầu tiên Quảng Nam dẫn đầu V.League dù chỉ trong 48 giờ.

Đánh bại đội đầu bảng Thanh Hóa ngay trên sân khách, rồi hạ gục đương kim á quân Hải Phòng, lần đầu tiên Quảng Nam dẫn đầu V.League dù chỉ trong 48 giờ.

Tại Cúp quốc gia trước SLNA, đối thủ từng thắng đậm 4-2 ngay tại Vinh ở V.League, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cũng tràn trề cơ hội lần đầu tiên vào chung kết. Chưa bao giờ bóng đá xứ Quảng thời vận như thế. Nhưng chỉ trong vòng 1 tuần, họ gần như đánh mất tất cả.

Thất bại tan nát 1-4 tại xứ Nghệ ở trận bán kết lượt đi Cúp quốc gia là kết quả cực khó đảo ngược trong trận lượt về chiều mai 6-10, gần như chắc chắn Quảng Nam sẽ dừng bước; 4 ngày sau đó với trận hòa trên sân nhà trước đối thủ kém hơn mình đến 10 bậc trên bảng xếp hạng V.League, xứ Quảng lại “từ chối” cơ hội lịch sử tận hưởng ngôi đầu giải vô địch quốc gia. Từ khả năng có thể giành chức vô địch “kép”, Quảng Nam đứng trước nguy cơ mất tất.

Ngoài việc quá phụ thuộc vào phong độ của một cá nhân, đội trưởng Thanh Trung, một nguyên nhân được chỉ ra là đội bóng xứ Quảng “khôn chợ dại nhà”(!). Cho đến thời điểm này, họ vẫn là đội duy nhất ở V.League bất bại trên sân nhà. Thành tích nghe qua rất ấn tượng, tuy nhiên trong 10 trận bất bại ấy chỉ có 3 chiến thắng, còn lại có đến 7 trận Quảng Nam bị cầm hòa, kể cả trước đội chót bảng Long An. Một so sánh, sau 20 vòng đấu Thanh Hóa bỏ túi đến 23/37 điểm trên sân nhà, Hà Nội cũng giành được 22/35 điểm, trong khi Quảng Nam chỉ tìm được 16/30 điểm tối đa ở Tam Kỳ (so với 19 điểm trên sân khách). Minh chứng rõ nét hơn là khả năng ghi bàn, dù đang đứng thứ nhì V.League với 35 bàn thắng (chỉ kém Hà Nội đúng 1 bàn), nhưng Quảng Nam chỉ có 16 pha lập công trên sân nhà (chỉ 0,8 bàn/trận). Đó cũng là lý do sân Tam Kỳ không thu hút khán giả xứ Quảng.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều