Báo Đồng Nai điện tử
En

Số 1 của... số 2!

07:11, 30/11/2017

Chiều nay, mùa giải 2017 của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mới chính thức khép lại bằng trận đấu cuối cùng của Cúp quốc gia. Sau V.League, đây là giải đấu quan trọng số 2 và ở sân chơi này cả SLNA và B.Bình Dương đều đang cùng có 2 lần đăng quang.

Chiều nay, mùa giải 2017 của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mới chính thức khép lại bằng trận đấu cuối cùng của Cúp quốc gia. Sau V.League, đây là giải đấu quan trọng số 2 và ở sân chơi này cả SLNA và B.Bình Dương đều đang cùng có 2 lần đăng quang.

Ở trận lượt đi tại Bình Dương, SLNA (áo sáng) đã xuất sắc giành thắng lợi 2-1 để nắm giữ lợi thế lớn trước trận lượt về sẽ diễn ra vào chiều 30-11 trên sân Vinh.
Ở trận lượt đi tại Bình Dương, SLNA (áo sáng) đã xuất sắc giành thắng lợi 2-1 để nắm giữ lợi thế lớn trước trận lượt về sẽ diễn ra vào chiều 30-11 trên sân Vinh.

Đội bóng xứ Nghệ lên ngôi vào mùa giải 2001-2002 khi đánh bại Huế (1-0) trong trận chung kết và sau đó là chiến thắng trước HAGL với cùng tỷ số trên sân trung lập Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh vào năm 2010. Ngoài ra, SLNA còn có 1 lần á quân và 6 lần hạng 3.

Còn B.Bình Dương đoạt Cúp lần đầu tiên vào năm 1994 khi còn chưa tách tỉnh mang tên Sông Bé (thắng Cảng SG 1-0 ngay tại sân Thống Nhất), và mới đây nhất là vào năm 2015 (thắng HN T&T 4-2). Do đó, đội nào có chức vô địch thứ 3 chiều nay sẽ vượt qua đối thủ cùng một loạt các tên tuổi: Cảng SG, SHB,ĐN, Bình Định, Công an TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Quan để trở thành CLB giàu thành tích nhất ở Cúp quốc gia.

SLNA đang nắm ưu thế lớn khi là chủ nhà và đã giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi tại đất Thủ phải gián đoạn đến gần 30 phút vì mưa như trút nước. Chính vì vậy, xứ Nghệ đang hết sức háo hức với chiếc cúp vô địch đầu tiên sau 6 năm trắng tay kể từ sau khi lần cuối lên ngôi ở V.League 2011. Ở trận đấu cuối cùng tại V.League tiếp FLC Thanh Hóa cuối tuần rồi, HLV Nguyễn Đức Thắng đã cất gần như toàn bộ đội hình chính, để Phi Sơn, Olaha, Ngọc Hải, Văn Khánh, Khắc Ngọc, Phúc Tịnh... dưỡng sức cho cuộc đối đầu này. Ngoài ra, chiều nay sân Vinh cũng sẽ mở cửa tự do để tri ân khán giả nhà và tạo sức ép cho đội khách phương Nam.

Trong khi đó, B.Bình Dương sẽ tiếp tục mất “buồng phổi” Tấn Tài vì chiếc thẻ đỏ tai hại ở trận bán kết lượt về với SHB.ĐN. Nhưng thầy trò HLV Trần Bình Sự vẫn sẽ nhất quyết không buông xuôi để cứu vãn mùa giải (chỉ về thứ 4... từ dưới lên ở V.League 2017). Tuy nhiên để lật ngược thế cờ, đội bóng của tân Vua phá lưới V.League Anh Đức cần phải thắng lại với 2 bàn cách biệt, hoặc nếu cách biệt 1 bàn thì  phải ghi được ít nhất từ 3 bàn thắng trở lên.

Ngoài phần thưởng 1 tỷ đồng (đội thua nhận 500 triệu) nếu đăng quang, SLNA sẽ có chiếc cúp thứ 38 ở các cấp độ giải đấu trong phòng truyền thống, sau chức vô địch của đội U.11 mới đoạt được.

Trần Đỗ

(*) Trực tiếp VTV6.

Tin xem nhiều