Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam tiếp tục là hạt giống tại VCK U.19 châu Á 2018

10:11, 13/11/2017

Đã xác định đầy đủ 16 đội tham dự VCK U.19 châu Á vào năm sau, ngoài chủ nhà Indonesia 10 vé đầu bảng là UAE, Tajikistan, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Australia.

Đã xác định đầy đủ 16 đội tham dự VCK U.19 châu Á vào năm sau, ngoài chủ nhà Indonesia 10 vé đầu bảng là UAE, Tajikistan, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Australia.

5 vé giành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất theo thứ tự thuộc về: Iraq, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên, Đài Loan (trận cuối thắng Macau 2-0) và Malaysia. Như vậy so với VCK U.19 hai năm trước tại Bahrain, có 4 đội lỡ hẹn vì không thể vượt qua vòng loại là Bahrain (năm 2016 là chủ nhà), Uzbekistan, Yemen và Iran. Thay vào đó là Indonesia, Malaysia, Jordan và Đài Loan.

Ngay sau khi kết thúc vòng loại, AFC đã phân 4 nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm VCK U.19 châu Á 2018. Do Iran - cùng là đương kim đồng hạng 3, giành vé dự U.20 World Cup với Việt Nam, bất ngờ bị loại bởi Jordan (chỉ đứng thứ 8 trong các đội nhì bảng), nên U.19 Việt Nam nghiễm nhiên được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng ĐKVĐ Nhật Bản, á quân Saudi Arabia và chủ nhà Indonesia. Trong khi U.19 Thái Lan chỉ thuộc nhóm 3, đại diện còn lại của Đông Nam Á Malaysia (lần đầu tiên có vé dự VCK) thậm chỉ ở nhóm 4. Tuy vậy, nguy cơ U.19 Việt Nam gặp lá thăm rơi vào bảng tử thần vẫn hoàn toàn có thể xảy ra khi ở các nhóm 2, 3 và 4 phía sau có sự hiện diện của nhiều đội mạnh như Iraq, Hàn Quốc (nhóm 2); Australia, Qatar (nhóm 3) hay CHDCND Triều Tiên, Jordan (nhóm 4).

Còn 1 năm nữa VCK U.19 châu Á 2018 mới diễn ra tại Indonesia (từ ngày 18-10 đến 4-11 năm sau), tuy nhiên với việc HLV Hoàng Anh Tuấn vừa nhận lời mời đảm nhiệm chức Trưởng ban Huấn luyện của PVF, chưa biết ông có còn tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển U.19 để có thể tái lập kỳ tích 2 năm trước hay không?

Dương Cầm

Tin xem nhiều