Báo Đồng Nai điện tử
En

Chờ xem mùi vị "kim chi"

07:12, 09/12/2017

3 tuần trước ở trận đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 do thời gian tiếp quản quá ngắn ngủi tân thuyền trưởng người Hàn Quốc hầu như kế thừa nguyên xi cả đội hình và lối chơi từ HLV tạm quyền Mai Đức Chung. Tuy nhiên, với U.23 Việt Nam, ông Park Hang-seo đã có thời gian tìm hiểu các cầu thủ và bắt đầu áp đặt dấu ấn, triết lý riêng của mình lên đội tuyển.

3 tuần trước ở trận đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 do thời gian tiếp quản quá ngắn ngủi tân thuyền trưởng người Hàn Quốc hầu như kế thừa nguyên xi cả đội hình và lối chơi từ HLV tạm quyền Mai Đức Chung. Tuy nhiên, với U.23 Việt Nam, ông Park Hang-seo đã có thời gian tìm hiểu các cầu thủ và bắt đầu áp đặt dấu ấn, triết lý riêng của mình lên đội tuyển.

Tối 7-12, sau 2 chuyến bay dài gần 10 tiếng đồng hồ, thầy trò ông Park mới đến được Buriram, nơi diễn ra giải.
Tối 7-12, sau 2 chuyến bay dài gần 10 tiếng đồng hồ, thầy trò ông Park mới đến được Buriram, nơi diễn ra giải.

Về lối chơi ông yêu cầu phát huy tối đa các đường chuyền cự ly ngắn, đá nhanh. Đây là điều không mới và được coi phù hợp với cầu thủ Việt Nam, cuộc cách mạng quan trọng nhất là sự thay đổi, chuyển sang sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ. 3-4-3 này từng được HLV Conte áp dụng cực kỳ thành công với Juventus, đội tuyển Ý và giúp Chelsea lên ngôi vô địch Premier League mùa trước, đưa nó trở thành trào lưu ở bóng đá Anh và châu Âu. Tuy nhiên với các bóng đá Việt Nam việc thi đấu với hàng phòng ngự 3 người còn rất xa lạ, V.League 2017 vừa qua hầu như chỉ có HAGL áp dụng. Sự e ngại, dè dặt của các HLV nội là có lý do bởi để chơi 3 hậu vệ sẽ có nhiều khoảng trống hơn ở hàng phòng ngự, rất nguy hiểm khi đối phương tổ chức phản công nhanh, do đó 3 trung vệ phải biết chọn vị trí, tư thế, tích cực lấp khoảng trống, bọc lót cho nhau. Đặc biệt để phát huy tối đa hiệu quả của sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3 đội bóng cần có 2 tiền vệ cánh “wing-back”, dạng cầu thủ có khả năng bám biên, lên về vừa như một hậu vệ (chuyển sang sơ đồ 5-4-1) vừa như 1 tiền đạo (điển hình là bộ đôi Alonso và Moses của Chelsea).

Chính vì thế, HLV Park đã phải bỏ rất nhiều thời gian để hướng dẫn, chỉnh sửa cách chọn vị trí, tư thế cho các hậu vệ, đồng thời yêu cầu các cầu thủ phải tích cực, thường xuyên thông tin, trao đổi nhiều với nhau, không chỉ trên sân mà cả trong lúc ăn cơm, sinh hoạt. Có thể 3 cái tên chính ở hàng phòng ngự sẽ là Văn Hậu, Duy Mạnh và A Hoàng, trong đó có vai trò trung tâm, đá thòng. Một thuận lợi là ở U.23 và tuyển Việt Nam hiện nay có 2 cầu thủ có khả năng đá “wing-back” là Vũ Văn Thanh và Hồng Duy của HAGL, đẩy Văn Hậu lên tiền vệ cánh trái cũng là một phương án.

Xuân Trường vẫn sẽ là “trái tim” của tuyến giữa, 2 tiền vệ bên cạnh anh có thể là Quang Hải, Văn Toàn. Công Phượng sẽ là át chủ bài trên hàng công sau lưng Đức Chinh đá cao nhất.

Chờ xem chiều nay các cầu thủ U.23 Việt Nam tiếp thu, thẩm thấu và thích ứng với triết lý, chiến thuật mới của tân HLV trưởng Hàn Quốc ra sao?

Với U.23 Myanmar, tại SEA Games 29 vừa qua do khác bảng và U.22 Việt Nam không vào bán kết nên 2 đội không có dịp gặp nhau, nhưng đây là đối thủ hoàn toàn không xa lạ. Một món nợ lớn của U.23 Việt Nam là thất bại tức tưởi 1-2 tại bán kết SEA Games 2015 dưới thời HLV Miura, mà chứng nhân 2 năm trước ở Singapore hiện còn Công Phượng, Văn Toàn, Duy Mạnh, Thanh Bình, Đức Huy, Tiến Dũng. Còn U.23 Myamar có Aung Thu (một trong 3 chân sút dẫn đầu SEA Gamwes 29 cùng Công Phượng với 4 bàn thắng), Sithu Aung (chính là người mở tỷ số ở trận bán kết SEA Games 28 nói trên), Than Paing... Trước thềm M-150 Cup U.23 Myanmara  đã có trận hòa 1-1 với đội Các ngôi sao giải VĐQG Myanmar.

(*) Tất cả các trận đấu M-150 Cup được độc quyền trực tiếp trên K+

Đông Kha

Tin xem nhiều