Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguyễn Văn Long (Đồng Nai) giành hạng nhì cá nhân nam hệ mở rộng

10:12, 17/12/2017

Ngày 17-12, UBND huyện Xuân Lộc phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao - du lịch tổ chức Giải việt dã leo núi Chứa Chan truyền thống huyện Xuân Lộc mở rộng lần thứ XVI, được sự tài trợ chính của Công ty TNHH giầy da Dona Standard Việt Nam và tài trợ của Khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan.

* Bình Phước giành hạng nhất toàn đoàn hệ mở rộng

Ngày 17-12, UBND huyện Xuân Lộc phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao - du lịch tổ chức Giải việt dã leo núi Chứa Chan truyền thống huyện Xuân Lộc mở rộng lần thứ XVI, được sự tài trợ chính của Công ty TNHH giầy da Dona Standard Việt Nam và tài trợ của Khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan.

 Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải
Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải

Giải năm nay thu hút 1578 VĐV Tham dự giải lần này có hơn 1.200 VĐV đến từ 67 đơn vị trong và ngoài tỉnh tranh tài ở 6 nội dung với 2 cự ly: 7km dành cho nam hệ mở rộng, đội tuyển, phong trào và 4km (nữ mở rộng, hệ tuyển, phong trào), có 2km leo núi Chứa Chan. Trong đó, có 30 VĐV nam, 28 VĐV nữ của 5 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Ninh Thuận, Tây Ninh và chủ nhà Đồng Nai tranh tài 2 nội dung hệ mở rộng dành cho đội tuyển các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ, tây nguyên. VĐV các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học trong huyện tranh tài theo 4 nội dung trong huyện theo 2 hệ: tuyển và phong trào.

Lãnh đạo huyện Xuân Lộc tặng bằng tri ân cho hai nhà tài trợ cho giải đấu
Lãnh đạo huyện Xuân Lộc tặng bằng tri ân cho hai nhà tài trợ cho giải đấu

Ở hệ mở rộng, hai VĐV Đồng Nai là Nguyễn Văn Long và Nguyễn Ngọc Quý lần lượt về hạng nhì, hạng ba. VĐV Lê Tấn Hi (Lâm Đồng) về hạng nhất. Với thành tích này, Đồng Nai giành hạng nhì đồng đội nam sau Bình Dương. Trong khi ở giải nữ, Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) về hạng nhất, Lê Thị Kim Phượng (Ninh Thuận): hạng nhì và Nguyễn Thị Thùy Dương (Đồng Nai). Đoàn Bình Phước giành luôn hạng nhất đồng đội nữ và hạng nhất toàn đoàn. Đồng Nai giành hạng nhì toàn đoàn cùng hạng ba đồng đội nữ. Hạng ba toàn đoàn là Bình Dương.

Các VĐV nam hệ mở rộng xuất phát cự ly 7km.
Các VĐV nam hệ mở rộng xuất phát cự ly 7km.

Trong khi đó ở giải trong huyện, xã Xuân Định giành hạng nhất cá nhân cả nam (Lê Văn Bình) và nữ (Tô Thị Vinh), nhất đồng đội nam, ba đồng đội nữ và nhất toàn đoàn hệ phong trào. Trường THPT Xuân Lộc giành hạng nhất toàn đoàn hệ tuyển và hạng nhất đồng đội nam, hạng nhất cá nhân nam (Lâm Hồng Khải). Hạng nhất cá nhân nữ tuyển là Đoàn Thị Yến Nhi (CLB Bóng Rỗ). Xã Xuân Thành và trường TH Hòa Hiệp: hạng nhì đồng đội nữ tuyển, phong trào.

 Ban tổ chức trao giải cho các tập thể đoạt thứ hạng cao tại giải
Ban tổ chức trao giải cho các tập thể đoạt thứ hạng cao tại giải

Trần Anh

 

Tin xem nhiều