Báo Đồng Nai điện tử
En

Hành trình đến VCK U.23 châu Á

11:12, 06/12/2017

Sau khi dự giải giao hữu quốc tế M-150 tại Thái Lan về nước, U.23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 18-12. 3 ngày sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận giao hữu với Ulsan Huyndai, CLB đứng hạng 4 tại giải nhà nghề Hàn Quốc - K.League Classic 2017.

Sau khi dự giải giao hữu quốc tế M-150 tại Thái Lan về nước, U.23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 18-12. 3 ngày sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận giao hữu với Ulsan Huyndai, CLB đứng hạng 4 tại giải nhà nghề Hàn Quốc - K.League Classic 2017.

Tiếp đó vào ngày 28 hoặc 29-12 sẽ thi đấu giao hữu với một đội bóng có trình độ tương đương Australia, đối thủ cùng bảng D tại VCK U.23 châu Á. Đầu tháng 1-2018, đội sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ và lên đường sang Trung Quốc tập huấn tại một địa điểm có điều kiện giống như Côn Sơn, nơi thi đấu vòng bảng nhằm giúp các cầu thủ thích nghi với thời tiết, sân bãi, ăn uống... Tại đây VFF đã liên hệ thu xếp để thầy trò HLV Park có trận sát hạch cuối cùng với U.23 Palestine (đội nằm ở bảng B) vào ngày 4-1, 5 ngày trước khi VCK khai mạc.

Tại VCK U.23 châu Á 2018 (diễn ra từ ngày 9 đến 27-1-2018), U.23 Việt Nam rơi vào bảng đấu nặng không kém 2 năm trước ở Qatar khi phải đối đầu với Hàn Quốc, Australia và Syria.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều