Báo Đồng Nai điện tử
En

Võ Quốc Uy vào chung kết đơn lẫn đôi giải quần vợt U.14 châu Á

10:01, 12/01/2018

Ngày 12-1, tay vợt 13 tuổi Võ Quốc Uy đã xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết cả hai nội dung đơn lẫn đôi nam tại Giải quần vợt U.14 châu Á (nhóm 2) - Cúp Hưng Thịnh tại CLB quần vợt Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh).

Ngày 12-1, tay vợt 13 tuổi Võ Quốc Uy đã xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết cả hai nội dung đơn lẫn đôi nam tại Giải quần vợt U.14 châu Á (nhóm 2) - Cúp Hưng Thịnh tại CLB quần vợt Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh).

Quốc Uy khẳng định sức mạnh của hạt giống số 1 đánh bại tay vợt Rakib Hossain (Bangladesh) ở bán kết với tỷ số 2-0 (6/2, 6/1). Đối thủ của Quốc Uy ở chung kết diễn ra ngày 13-1 là tay vợt Taym Alazmeh (Syria).

Không những xuất sắc vào chung kết đơn nam, Quốc Uy cùng đồng đội Dương Thiên Quang còn giành quyền vào chung kết đôi nam sau chiến thắng 2-0 (6/0, 6/1) trước Sami Zeb Khan/Kumar (Pakistan).

Trong  khi đó ở nội dung đơn nữ, cả 2 đại diện Việt Nam là Nguyễn Minh Thúy Hằng và Lê Thảo Hân đều dừng bước ở bán kết. Trong khi Thúy Hằng thua trước Safi (Iran) 0-2 (1/6, 2/6), Thảo Hân lại thua Breidy (Lebanon) 0-2 (0/6, 1/6).

Giải khởi tranh từ ngày 9-1, thu hút gần 100 tay vợt đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Pakistan, Mông Cổ, Myanmar, Macao, Singapore…thi đấu 4 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Trong đó, Việt Nam có 10 tay vợt tham dự.

A.H

Tin xem nhiều