Báo Đồng Nai điện tử
En

9 đội dự Hội thi lân - sư - rồng tỉnh

11:02, 09/02/2018

Tối 9-2 (24 tháng Chạp), Hội thi lân - sư - rồng truyền thống  mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 đã chính thức khởi tranh ở trước sảnh Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, thu hút đông đảo khán giả khu vực TP.Biên Hòa và các vùng lân cận đến xem cổ vũ.

Tối 9-2 (24 tháng Chạp), Hội thi lân - sư - rồng truyền thống  mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 đã chính thức khởi tranh ở trước sảnh Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, thu hút đông đảo khán giả khu vực TP.Biên Hòa và các vùng lân cận đến xem cổ vũ.

Lần đầu giải có nội dung tranh tài là trống hội
Lần đầu giải có nội dung thi đấu là trống hội

Hội thi thu hút 9 đội lân - sư - rồng đến từ 4 địa phương: Biên Hòa, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, tham gia tranh tài 5 bộ huy  chương gồm: bài múa rồng, múa sư, mai hoa thung, kỹ thuật lân và võ thuật lân, nhưng chỉ tranh tài ở 5 bộ huy chương, gồm: trống hội, bài múa rồng, múa sư, kỹ thuật lân và mai hoa thung, trong đó nội dung trống hội lần đầu tổ chức thi đấu. Ban tổ chức còn công nhận 6 đội lân đoạt hạng A.

Trong đêm đầu tiên, 3 đội lân - sư - rồng Vy Anh Đường (Trảng Bom), Trung Nghĩa Đường (Vĩnh Cửu), Quân Nghĩa Đường (Trảng Bom) đã bước vào tranh tài.

Màn biểu diễn Mai hoa thung của đội Vy Anh Đường trong đêm đầu tiên
Màn biểu diễn Mai hoa thung của đội Vy Anh Đường trong đêm đầu tiên

Sau đêm đầu tiên, 6 đội còn lại gồm: Trọng Nghĩa Đường (Nhơn Trạch), Bàu Sen Đường, Thanh Long Đường, Trung Vương Đường An Hòa Đường và  Tam Hòa Đường (đều của TP.Biên Hòa) cũng bước vào tranh tài trong hai đêm 10 và 11-2 trước khi lễ tổng kết diễn ra vào tối 1-2.

Trong đó, Trung Nghĩa Đường (Vĩnh Cửu) được đánh giá cao, là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí dẫn đầu với các tiết mục biểu diễn mà họ đã từng giành HCV ở hội thi năm trước là Mai hoa thung và múa sư. Còn Tam Hòa Đường cũng đang ráo riết tập luyện với mục tiêu giành lại vị trí hạng nhất toàn đoàn mà đội đã giành được ở những năm trước đó...

Anh Huy

Tin xem nhiều