Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiễn Đinh Dậu, nghênh Mậu Tuất

11:02, 21/02/2018

Ngoại trừ thất bại tại SEA Games 29, Đinh Dậu là một năm đại thành công với bóng đá Việt Nam. 6 đội tuyển giành vé vào VCK châu lục trong đó U.23 lãnh ấn tiên phong lập kỳ tích huy hoàng á quân châu Á, futsal tuy không tái lập được thành tích vào bán kết nhưng với việc dừng bước trước Uzbekistan ở tứ kết trong giai đoạn chuyển giao thế hệ cũng là kết quả chấp nhận được.

Ngoại trừ thất bại tại SEA Games 29, Đinh Dậu là một năm đại thành công với bóng đá Việt Nam. 6 đội tuyển giành vé vào VCK châu lục trong đó U.23 lãnh ấn tiên phong lập kỳ tích huy hoàng á quân châu Á, futsal tuy không tái lập được thành tích vào bán kết nhưng với việc dừng bước trước Uzbekistan ở tứ kết trong giai đoạn chuyển giao thế hệ cũng là kết quả chấp nhận được.

Bóng đá Việt Nam với khát vọng tìm lại ngôi vương Đông Nam Á tại AFF Cup 2018.
Bóng đá Việt Nam với khát vọng tìm lại ngôi vương Đông Nam Á tại AFF Cup 2018.

Những ngày cuối cùng của năm con gà 2 đại diện FLC Thanh Hóa và SLNA đều khởi đầu thắng lợi ở AFC Cup 2018, trong đó bàn thắng của tiền vệ Khắc Ngọc SLNA vào lưới đội chủ nhà á quân Singapore Tampines Rovers được bình chọn đẹp nhất ở lượt trận đầu tiên. Khép lại năm cũ, bóng đá Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA được công bố vào đúng chiều 30 tết (hạng 112 thế giới).

Chia tay năm Đinh Dậu đáng nhớ, bóng đá Việt Nam bước vào Mậu Tuất 2018 với 5 mục tiêu quốc tế quan trọng. Mở đầu sẽ là đội tuyển nữ với hành trình tìm vé đến Pháp lần đầu tiên tham dự World Cup 2019 tại VCK Asian Cup nữ diễn ra từ ngày 6 đến 20-4 tại Jordan. Tiếp sau đó những nhà á quân U.23 châu Á + 3 sẽ lại cùng HLV Park Hang-seo tham gia chiến dịch Asiad 2018 tại Indonesia từ ngày 15-8 đến 1-9. Cũng trong tháng 9 đội tuyển U.16 sẽ tranh tài VCK châu Á ở Malaysia mà nhiệm vụ là chí ít tái lập thành tích vào tứ kết 2 năm trước, ngay tiếp theo từ ngày 18-10 đến 4-11 đội tuyển U.19 sẽ bước vào VCK ở Indonesia với trọng trách đương kim hạng 3 châu lục.

Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất là giải đấu cuối cùng trong năm: AFF Cup 2018 diễn ra ngày 8-11 đến 15-12. Khát vọng tìm lại ngôi vương Đông Nam Á sau đúng 1 thập kỷ sẽ là thử thách cực lớn khi ngay những ngày đầu năm mới Mậu Tuất này, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã họp và xác định sau thất bại muối mặt tại VCK U.23 châu Á nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch AFF Cup là tối thượng.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều