Báo Đồng Nai điện tử
En

53 VĐV dự tranh môn cờ tướng Đại hội TDTT tỉnh lần VIII

11:03, 07/03/2018

Sáng 7-3, 53 vận động viên đến từ 10 địa phương trong tỉnh bước vào thi đấu môn cờ tướng trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh lần VIII năm 2018. Đáng chú ý, giải năm nay có khá đông với 15 VĐV nữ tham gia thi đấu.

* Các kỳ thủ Biên Hòa giành cả 4 HCV môn cờ vua

Sáng 7-3, 53 vận động viên đến từ 10 địa phương trong tỉnh bước vào thi đấu môn cờ tướng trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh lần VIII năm 2018. Đáng chú ý, giải năm nay có khá đông với 15 VĐV nữ tham gia thi đấu.

Giải cờ tướng năm nay có khá nhiều VĐV nữ tham gia thi đấu
Giải cờ tướng năm nay có khá nhiều VĐV nữ tham gia thi đấu

Các VĐV sẽ tranh tài ở 4 bộ huy chương gồm: cá nhân, đồng đội nam/nữ nội dung cờ tiêu chuẩn. Trong đó, các VĐV nam thi đấu 7 ván, VĐV nữ thi đấu 5 ván theo hệ Thụy Sĩ. Giải sẽ kết thúc ngày 9-3.

Trước đó ngày 6-3, môn cờ vua kết thúc với chiến thắng áp đảo thuộc về các kỳ thủ của Biên Hòa. Các kỳ thủ Biên Hòa đã giành HCV cả 4 nội tranh tài.

Các kỳ thủ Biên Hòa giành chiến thắng áp đảo. Trong ảnh: Các kỳ thủ Biên Hòa trên bục nhận HCV đồng đội nam.
Các kỳ thủ Biên Hòa giành chiến thắng áp đảo. Trong ảnh: Các kỳ thủ Biên Hòa trên bục nhận HCV đồng đội nam.

Đáng chú ý, các kỳ thủ trẻ Biên Hòa giành cả 3 thứ hạng đầu ở nội dung cá nhân của cả nam lẫn nữ để rồi sau đó giành thêm 2 HCV nội dung đồng đội nam và nữ. Trong đó, Nguyễn Trọng Nhân, Trần Đình Đăng Khoa, Nguyễn Quốc Trường Sơn lần lượt giành HCV, HCB, HCĐ cá nhân nam.

Tương tự, Thái Ngọc Tường Minh, Đinh Nguyễn Hiền Anh, Nguyễn Trần Phương Ngân lần lượt giành HCV, HCB, HCĐ cá nhân nữ.

Các VĐV nữ Biên Hòa giành cả 3 thứ hạng đầu cá nhân nữ
Các VĐV nữ Biên Hòa giành cả 3 thứ hạng đầu cá nhân nữ

Trong khi đó, Trảng Bom giành HCB đồng đội nam, đồng HCĐ là Long Khánh và Thống Nhất; Cẩm Mỹ giành HCB đồng đội nữ, đồng HCĐ là Long Khánh và Vĩnh Cửu.

Huy Anh

 

 

Tin xem nhiều