Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết thúc thi đấu 4 môn Đại hội TDTT tỉnh

11:03, 09/03/2018

Trong hai ngày 8 và 9-3, Đại hội TDTT tỉnh lần VIII năm 2018 đã kết thúc thêm 4 môn thi đấu để nâng số môn được tổ chức thi đấu lên con số 10. 4 môn mới kết thúc thi đấu gồm quần vợt, billiards, cờ tướng và thể dục dưỡng sinh.

* Các kỳ thủ Long Khánh giành cả 4 HCV môn cờ tướng

Trong hai ngày 8 và 9-3, Đại hội TDTT tỉnh lần VIII năm 2018 đã kết thúc thêm 4 môn thi đấu để nâng số môn được tổ chức thi đấu lên con số 10. 4 môn mới kết thúc thi đấu gồm quần vợt, billiards, cờ tướng và thể dục dưỡng sinh.

Đội huyện Tân Phú giành HCV bài thể dục tay không tự chọn dành cho lứa tuổi 60 tuổi trở lên
Đội huyện Tân Phú giành HCV bài thể dục tay không tự chọn dành cho lứa tuổi 60 tuổi trở lên

Sáng 9-3, gần 250 VĐV của 20 đội dưỡng sinh đến từ 10 địa phương trong tỉnh (trừ Vĩnh Cửu) đã bước vào tranh tài 8 bộ huy chương giải vô địch thể dục dưỡng sinh do Sở Văn hóa, thể thao - du lịch phối hợp với UBND huyện Long Thành tổ chức tại nhà thi đấu thị trấn Long Thành.

Đội huyện Nhơn Trạch giành hạng nhất bài thái cực với dụng cụ dành cho lứa tuổi 61 trở lên
Đội huyện Nhơn Trạch giành hạng nhất bài thái cực với dụng cụ dành cho lứa tuổi 61 trở lên

Kết thúc giải, đoàn chủ nhà huyện Long Thành vượt qua TP.Biên Hòa để giành vị trí đơn vị giành nhiều huy chương với 2 HCV (bài thái cực quyền, bài thể dục tay không tự chọn) cùng 1 HCĐ bài Thái cực có dụng cụ.

Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành Nguyễn Thị Mộng Thu tặng huy chương cho các đội giành thứ hạng
Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành Nguyễn Thị Mộng Thu tặng huy chương cho các đội giành thứ hạng

TP.Biên Hòa giành HCV ở 2 nội dung: bài thể dục tay không quy định, bài thái cực với dụng cụ. HCV 4 nội dung còn lại chia cho các đơn vị gồm: Định Quán (bài thể dục tay không với dụng cụ), Cẩm Mỹ (bài thể dục quy định dành cho người cao tuổi lứa tuổi 60 trở lên), Nhơn Trạch (bài Thái cực với dụng cụ dành cho lứa tuổi 61 trở lên) và Tân Phú (bài thể dục tay không tự chọn dành cho lứa tuổi 60 tuổi trở lên).

* Trưa 9-3, giải vô địch quần vợt do Sở Văn hóa, thể thao - du lịch phối hợp với UBND huyện Trảng Bom tổ chức, thu hút 70 VĐV nam, nữ đến từ 6 địa phương trong tỉnh tranh tài ở 5 bộ huy chương cũng đã kết thúc.

Ban tổ chức trao giải cho các tay vợt giành thứ hạng nội dung đôi  nam
Ban tổ chức trao giải cho các tay vợt giành thứ hạng nội dung đôi nam

Trong tổng số 5 nội dung, TX. Long Khánh đã giành 2 HCV ở hai nội dung: đôi nam nữ (Huỳnh Nguyễn Đình Trường – Huỳnh Tú Vi Thanh) và đôi nữ (Huỳnh Tú Vi Thanh – Đinh Kim Loan) cùng 3 HCB… TP. Biên Hòa giành 2 HCV ở hai nội dung: đôi nam (Lý Quốc Đạt – Lê Quí Hải và đơn nữ (Phạm Thị Tuyết Loan). HCV đơn nam còn lại thuộc về tay vợt chủ nhà Trảng Bom Nguyễn Tường Ánh.

* Trưa cùng ngày, giải vô địch cờ tướng cũng kết thúc với chiến thắng áp đảo thuộc về các kỳ thủ TX. Long Khánh khi giành HCV ở cả 4 nội dung tranh tài.

 Ban tổ chức trao huy chương cho các tay vợt giành thứ hạng cá nhân nam ở môn cờ tướng
Ban tổ chức trao huy chương cho các tay vợt giành thứ hạng cá nhân nam ở môn cờ tướng

3 VĐV nữ Nông Thị Như, Nguyễn Thị Bích Anh, Nguyễn Thị Liên của Long Khánh lần lượt giành huy chương vàng, bạc, đồng nội dung cá nhân nữ, qua đó giúp Long Khánh giành luôn HCV đồng đội nữ. Tương tự, 3 VĐV nam Huỳnh Trung Hòa, Nguyễn An Vĩnh và Nguyễn Trung Hiếu cũng giành huy chương vàng, bạc, đồng nội dung cá nhân nam và giúp Long Khánh giành HCV đồng đội nam.

Huyện Trảng Bom giành HCB cả hai nội dung đồng đội nam/nữ; huyện Cẩm Mỹ giành 2 HCĐ và Tân Phú – Vĩnh Cửu, mỗi đơn vị giành 1 HCĐ.

Trước đó chiều 8-3, giải vô địch billiards do Sở Văn hóa, thể thao - du lịch phối hợp với UBND huyện Trảng Bom tổ chức đã kết thúc sau trận chung kết nội dung carom 3 băng tại CLB billiards Thanh Tú.

Kết quả, tay cơ Nguyễn Chí Long đã giành chiến thắng 25/7 trước người đồng đội Tô Đăng Khoa trong trận chung kết nội bộ của huyện Thống Nhất để giành HCV nội dung carom 3 băng. Đây là chiến thắng lịch sử đầu tiên mà billiards Thống Nhất có được kể từ trước tới nay. Đồng HCĐ là hai tay cơ: Đặng Quốc Thanh (Long Thành) và Nguyễn Thế Lữ (Trảng Bom).

Huy Anh

 

Tin xem nhiều