Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh

10:03, 26/03/2018

Ngoài việc chuẩn bị lực lượng tham dự và đề ra mục tiêu giành thành tích tốt nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII (sẽ được tổ chức vào tháng 11-2018  tại Hà Nội), trong năm 2018 thể thao Đồng Nai còn có nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần VIII.

Ngoài việc chuẩn bị lực lượng tham dự và đề ra mục tiêu giành thành tích tốt nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII (sẽ được tổ chức vào tháng 11-2018  tại Hà Nội), trong năm 2018 thể thao Đồng Nai còn có nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần VIII.

Phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Xuân Thanh cho biết, Đại hội TDTT tỉnh lần VIII là hoạt động trọng tâm của ngành và phong trào TDTT trong năm 2018 nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

* Tổ chức thành công đại hội TDTT tỉnh lần VIII

 Ông có thể cho biết về công tác tổ chức Đại hội TDTT tỉnh trong thời gian qua?

- Đến nay, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh đã chỉ đạo các ngành, 11 địa phương trong tỉnh tổ chức thành công đại hội TDTT cấp cơ sở, cấp huyện, ngành. Ban tổ chức cũng đã thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh gồm: thời gian thi đấu các môn, lễ khai mạc và lễ bế mạc đại hội; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia. Hiện các trục đường chính trên địa bàn TP.Biên Hòa, Ban tổ chức đại hôi cấp tỉnh đã triển khai treo băng-rôn, cờ tuyên truyền cổ động cho Đại hội TDTT tỉnh. Dự kiến lễ khai mạc và bế mạc Đại hội TDTT tỉnh tổ chức trong tháng 5-2018.

 Đại hội có các môn thi đấu nào, thời gian thi đấu ra sao?

- Đại hội TDTT cấp tỉnh tổ chức thi đấu 21 môn. Thời gian tổ chức các môn thi đấu bắt đầu từ tháng 1-2018 và môn cuối cùng dự kiến kết thúc cuối tháng 4 hoặc giữa tháng 5-2018.

Tính đến nay, Đại hội TDTT tỉnh đã đi qua được hơn nửa chặng đường khi kết thúc tranh tài ở 11 trong tổng số 21 môn thi đấu, gồm: boxing - kickbong, bóng chuyền, vovinam, võ cổ truyền, đua thuyền, cờ vua, cờ tướng, billiards, quần vợt, thể dục dưỡng sinh và bóng đá sân lớn. Trong đó, bóng đá sân lớn là môn mới kết thúc ngày 25-3 với ngôi vô địch, đoạt HCV thuộc về đội TX.Long Khánh. Biên Hòa đoạt HCB và Trảng Bom đoạt HCĐ.

10 môn còn lại sẽ được tổ chức trong 2 tháng 4 và 5 gồm: điền kinh, cầu lông, bóng bàn, taekwondo, bơi, việt dã, bóng đá futsal, đua xe đạp, karatedo, thể hình.

* Phong trào thể thao quần chúng phát triển sâu rộng

 Xin ông cho biết tình hình hoạt động của phong trào thể thao quần chúng của tỉnh?

- Thời gian qua, phong trào TDTT quần chúng tiếp tục phát triển sâu, rộng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2017 Đồng Nai đã hoàn tất công tác tổ chức đại hội TDTT cấp huyện, xã với tỷ lệ 100% các xã, huyện, thành phố cùng nhiều ngành trong tỉnh tổ chức. Có thể thấy, đại hội TDTT đã tạo được một phong trào tập luyện TDTT toàn dân sâu rộng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017, ngành cũng đã tổ chức 18 giải cấp tỉnh và phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành, địa phương tổ chức 48 hoạt động thể thao. Việc trang bị, dụng cụ tập TDTT ngoài trời tại các địa phương phát huy hiệu quả nên nhiều địa phương như: Long Khánh, Xuân Lộc… tiếp tục đầu tư thực hiện đề án này, tạo điều kiện thuận lợi và thu hút thêm người dân tham gia luyện tập TDTT nơi công cộng. Điều này đã góp phần nâng cao số lượng và chất lượng người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên tăng hàng năm. Năm 2017, tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 35,7% trên tổng số dân (năm 2017: 34,92%), tỷ lệ gia đình tập luyện TDTT thường xuyên đạt 24,32% trên tổng số gia đình toàn tỉnh (năm 2016: 24,92%).

Trên cơ sở đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến nhiều đối tượng với nhiều hình thức tập luyện TDTT, như: cầu lông, bóng đá mini, đi bộ, thể dục nhịp điệu, thể dục dưỡng sinh, võ thuật… Trong đó, chương trình “30 phút cho sức khỏe mỗi ngày” đã và đang thu hút hàng trăm người tham gia tập luyện. Chương trình này đã được phát triển nhân rộng, một số địa phương đang thực hiện tốt chương trình như: Biên Hòa, Long Khánh, Trảng Bom…

Trong thời gian tới, ngành tiếp tục chỉ đạo phối hợp các Hội, liên đoàn; nhất là các liên đoàn võ thuật phát triển phong trào tập luyện võ thuật xuống các xã vùng sâu, vùng xa... nhằm tiến tới phát động phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao và từ 15-30 phút mỗi ngày...

 Xin cảm ơn ông!

Huy Anh (thực hiện)

Tin xem nhiều