Báo Đồng Nai điện tử
En

Man đỏ "dâng" cúp vô địch cho Man xanh

10:04, 16/04/2018

Tuần trước, một M.U đầy mạnh mẽ, làm mọi cách để có cuộc ngược dòng kỳ vĩ 3-2 ngay trên sân đội đầu bảng để ngăn chặn Man City sớm đăng quang; thì tuần này trở về sân nhà, tiếp đội chót bảng lại là một M.U yếu ớt, thúc thủ 0-1 trước West Brom, tự tay dâng cúp cho người hàng xóm "đáng ghét".

Tuần trước, một M.U đầy mạnh mẽ, làm mọi cách để có cuộc ngược dòng kỳ vĩ 3-2 ngay trên sân đội đầu bảng để ngăn chặn Man City sớm đăng quang; thì tuần này trở về sân nhà, tiếp đội chót bảng lại là một M.U yếu ớt, thúc thủ 0-1 trước West Brom, tự tay dâng cúp cho người hàng xóm “đáng ghét”.

Chả trách mà các CĐV “quỷ đỏ” giận dữ trước lời “Chúc mừng Man City giành chức vô địch Premier League” trên tài khoản Twitter của CLB, khi niềm kiêu hãnh của họ vừa bị tổn thương trước thất bại xấu hổ và khó hiểu của đội nhà (nếu ở Việt Nam đã bị cho rằng “bán độ”). Cả núi tiền đổ ra trong 2 mùa cho Mourinho đổi lại là một M.U bế tắc, thiếu ý tưởng với cầu thủ đắt giá nhất Pogba nhút nhát, vụn vặt những đường chuyền 2-3m.

Với 16 điểm nhiều hơn chính M.U, Man City chính thức vô địch nước Anh trước 5 vòng đấu (cân bằng kỷ lục cũng của chính M.U ở mùa 2000/01) khi Pep Guardiola đang... đi đánh golf. Không chỉ vậy, Man xanh còn đang đứng trước cơ hội cân bằng và thiết lập hàng loạt kỷ lục Premier League. Nhà vô địch với khoảng cách điểm lớn nhất (mùa 1999-2000 M.U hơn Arsenal 18 điểm, hiện Man City là 16 điểm), giành nhiều điểm nhất (mùa 2004-2005 Chelsea 95 điểm, hiện 87 điểm), ghi nhiều bàn thắng nhất (Chelsea mùa 2009-2010 với 103 bàn, hiện 93 bàn), có số chiến thắng nhiều nhất (Chelsea mùa 2016-2017 có 30 trận, hiện 28 trận), có số trận thắng liên tiếp nhiều nhất (Arsenal mùa 2000-2001 và Chelsea mùa 2016-2017: 13 trận, hiện đã đạt được), thắng sân khách nhiều nhất (Chelsea mùa 2004-2005: 15 trận, hiện Man City đã thắng 14/17 trận sân khách).

Trung Dũng

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích