Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam dẫn đầu giải vô địch Karate Đông Nam Á

09:04, 26/04/2018

Chiều 25-4, giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ VII năm 2018 do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) và Liên đoàn Karate Đông Nam Á tổ chức đã kết thúc sau 3 ngày tranh tài tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh.

Chiều 25-4, giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ VII năm 2018 do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) và Liên đoàn Karate Đông Nam Á tổ chức đã kết thúc sau 3 ngày tranh tài tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh.

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Kết thúc giải đấu, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu toàn đoàn với 89 huy chương gồm: 29 HCV, 24 HCB, 36 HCĐ. Với kết quả này, Việt Nam đã vượt chỉ tiêu đề ra trước khi vào thi đấu. Đây được coi là giải tập luyện, cọ xát cho đội tuyển Karate Việt Nam trước khi bước vào Asiad 2018.

Đội tuyển Indonesia đứng thứ 2 với tổng số 44 huy chương (9 HCV, 11 HCB, 24 HCĐ) và đội tuyển Thái Lan đứng thứ 3 với 21 huy chương (7 HCV, 5 HCB, 9 HCĐ).

Các vận động viên thi đấu nội dung kumite. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Các vận động viên thi đấu nội dung kumite. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Giải thu hút gần 400 quan chức thể thao quốc tế, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 7 quốc gia khu vực Đông Nam Á gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Các vận động viên tranh 52 bộ huy chương ở các nội dung kata và kumite đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam, cá nhân nữ theo 4 nhóm tuổi: 14-15; 16-17, trên 18 tuổi và dưới 21 tuổi,

Anh Tâm

Tin xem nhiều