Báo Đồng Nai điện tử
En

Quách Tiến Dũng (Quân khu 7) "xé" áo vàng

06:05, 13/05/2018

Ngày 13-5, tay đua Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương) đã về nhất chặng 4 (Cà Mau - Bạc Liêu- Sóc Trăng) Giải Xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời lần thứ 23 năm 2018, dài 112km.

Ngày 13-5, tay đua Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương) đã về nhất chặng 4 (Cà Mau - Bạc Liêu- Sóc Trăng) Giải Xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời lần thứ 23 năm 2018, dài 112km.

Tay đua Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương) đã ăn mừng khi về nhất chặng 4
Tay đua Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương) đã ăn mừng khi về nhất chặng 4. Ảnh: ThethaoTPHCM

Với cú nước rút dũng mãnh, Hà Kiều Tấn Đại đã xuất sắc cán đích đầu tiên tại TP Sóc Trăng trước tay đua Quách Tiến Dũng (Quân khu 7) với thành tích 2 giờ 43 phút 07 giây tốc độ trung bình 41, 198km/giờ để củng cố chiếc áo xanh.

Dù về thứ hai nhưng Quách Tiến Dũng đã “xé” áo vàng của Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) – tay đua mới giành áo vàng ở chặng 3 - về thứ 7 sau chặng 4 khi hơn đối thủ đúng 2 giây.

Về thứ hai chặng 4 giúp Quách Tiến Dũng (Quân khu 7) "xé" áo vàng của Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai)
Về thứ hai chặng 4 giúp Quách Tiến Dũng (Quân khu 7) "xé" áo vàng của Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai). Ảnh: ThethaoTPHCM

Ở vị trí đồng đội vẫn là 3 cái tên Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Bike Life Đồng Nai và Team Go For Goil (Phi) tạm dẫn đầu.

Ngày mai 14-5, các tay đua tiếp tục chặng 5 đua vòng quanh TP Sóc Trăng với 18 vòng x 2,8km dài 50,4km, mọi vị trí cá nhân trên bảng tổng sắp đều có thể thay đổi.

Giải diễn ra từ 9 đến 19-5 với 11 chặng đua, có sự tham dự của 64 tay đua trẻ của 9 CLB trong nước và 1 CLB Go For Gold (Philippines).

Anh Tâm

Tin xem nhiều