Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Nội FC vào bán kết Cúp Quốc gia 2018

11:05, 15/05/2018

Chiều 15-5, đội Hà Nội FC đã giành quyền vào bán kết Cúp Quốc gia - Sư tử trắng 2018 sau khi vượt qua Hoàng Anh Gia Lai nhờ luật bàn thắng sân khách sau khi hai đội hòa 1-1 ở trong trận tứ kết lượt về trên sân Hàng Đẫy. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 3-3 (lượt đi hòa 2-2).

Chiều 15-5, đội Hà Nội FC đã giành quyền vào bán kết Cúp Quốc gia - Sư tử trắng 2018 sau khi vượt qua Hoàng Anh Gia Lai nhờ luật bàn thắng sân khách sau khi hai đội hòa 1-1 ở trong trận tứ kết lượt về trên sân Hàng Đẫy. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 3-3 (lượt đi hòa 2-2).

Thành Chung ăn mừng sau khi ghi bàn cho Hà Nội FC. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Thành Chung ăn mừng sau khi ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Hà Nội FC. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Chơi hay và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng không thể ghi bàn trong hiệp 1, Hà Nội FC phải trả giá trong đầu hiệp 2 sau một thoáng thiếu tập trung của hàng phòng ngự. Văn Toàn đã chớp thời cơ thuận lợi ghi bàn thắng để đưa Hoàng Anh Gia Lai vượt lên dẫn trước ở phút 47 trong một tình huống phản công nhanh.

Bị thủng lưới, Hà Nội FC gia tăng sức ép và những nỗ lực của đội chủ nhà cũng đã được đền đáp ở những phút cuối trận đấu. Thành Chung đã sắm vai người hùng của Hà Nội FC khi cầu thủ này ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở pha chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân thay người ở phút 81.

Với kết quả này, hai đội chung cuộc hòa nhau 3-3 (lượt đi hòa 2-2) sau hai lượt trận và Hà Nội giành vé vào bán kết nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách.

Trước Hà Nội FC, ba đội bóng khác cũng đã giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia 2018 là Becamex Bình Dương, FLC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An.
 
Becamex Bình Dương đã có chiến thắng Sanna Khánh Hóa 3-1 ở tứ kết lượt về trên sân nhà, để giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận.

Anh Đức tiếp tục tỏa sáng trên hàng công của B.Bình Dương. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Anh Đức tiếp tục tỏa sáng trên hàng công của B.Bình Dương. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Trong khi đó, chủ nhà Bình Phước đã có kết quả hòa 1-1 trong cuộc tiếp đón FLC Thanh Hóa, và phải dừng bước với thất bại chung cuộc 1-3.

Còn tại Vinh, Sông Lam Nghệ An đã thắng SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-0, qua đó giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 5-1.

Anh Huy

Tin xem nhiều