Báo Đồng Nai điện tử
En

Hành trình chuẩn bị 3 giải quốc tế lớn của bóng đá Việt Nam

10:05, 09/05/2018

5 tháng cuối năm 2018 và tháng đầu tiên của năm 2019 sẽ vô cùng tất bật với bóng đá Việt Nam với 3 giải đấu quốc tế lớn nối tiếp liên tục: Á vận hội, Giải vô địch Đông Nam Á và Cúp châu Á, trong đó đã xác định được các đối thủ ở 2 giải đấu sau dành cho đội tuyển quốc gia.

5 tháng cuối năm 2018 và tháng đầu tiên của năm 2019 sẽ vô cùng tất bật với bóng đá Việt Nam với 3 giải đấu quốc tế lớn nối tiếp liên tục: Á vận hội, Giải vô địch Đông Nam Á và Cúp châu Á, trong đó đã xác định được các đối thủ ở 2 giải đấu sau dành cho đội tuyển quốc gia.

Tuyển Việt Nam có quyền hy vọng sau những gì U.23 Việt Nam làm được.
Tuyển Việt Nam có quyền hy vọng sau những gì U.23 Việt Nam làm được.

VFF, Hội đồng HLV quốc gia và HLV Park Hang-seo đã thông qua danh sách 58 cầu thủ mục tiêu cũng như thống nhất kế hoạch, lộ trình dự kiến để chuẩn bị cho 3 sự kiện quan trọng này. Cụ thể với Asiad 2018 (diễn ra từ 14-8), 1 ngày sau vòng 20 V.League, ngày 23-7 đội tuyển Olympic (U.23+3) sẽ được tập trung và có khoảng 3 tuần tập luyện trước trận ra quân tại Indonesia (V.League sẽ tạm dừng 1 tháng 17 ngày). Ngoài những gương mặt làm nên kỳ tích ở VCK U.23 châu Á 2018 tại Trung Quốc cùng các phát hiện mới, 3 tuyển thủ trên 23 tuổi được tăng cường thi đấu tại Asiad được nhắm tới trong số các cái tên: Anh Đức, Thanh Trung, Văn Quyết, Quế Ngọc Hải, thủ môn Văn Lâm..., tùy yêu cầu lựa chọn của HLV Park. Trong quá trình chuẩn bị, đội sẽ tham dự Giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức từ ngày 3 đến 7-8 với 3 đối thủ chất lượng. Hiện VFF đang xúc tiến gửi lời mời tham dự giải đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan cùng một số đại diện Tây Á.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2018 (từ ngày 8-11 đến 15-12), được xác định là ưu tiên số 1 với mục tiêu chinh phục chức vô địch sau tròn 10 năm, đội tuyển quốc gia Việt Nam với khoảng 28 cầu thủ sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 11-10. Khi ấy V.League đã kết thúc (vào ngày 6-10) nên đội tuyển sẽ toàn tâm toàn ý cho 33 ngày rèn quân chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu đầu tiên ở bảng A tại Lào. Theo đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc (dự kiến từ ngày 13 đến 28-10) với 3 trận đấu để thử nghiệm nhân sự, lối chơi. Trận giao hữu quốc tế chính thức trên sân Mỹ Đình vào ngày 2 hoặc 3-11 sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi bước vào giải.

Đây cũng là giai đoạn chuẩn bị nền tảng rất quan trọng, bởi nếu vào đến chung kết AFF Cup, chỉ 24 ngày sau trận chung kết lượt về (ngày 15-12) đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn bảng D vòng chung kết Asian Cup 2019 với Iran (ngày 8-1). Vì quỹ thời gian quá cận kề như vậy nên trước khi sang UAE dự VCK, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có 1 trận giao hữu để hoàn thiện với “quân xanh” là một đội bóng Tây Á để tập dượt cho cuộc đối đầu với 3 đối thủ Ả Rập ở bảng D. Trận đấu này sẽ diễn ra tại Qatar ngay trước thềm vòng chung kết Asian Cup, nơi điều kiện thời tiết khí hậu tương đồng và chỉ mất 1 giờ bay thẳng sang UAE.

Truờng Xuyên

Tin xem nhiều