Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyển bóng bàn nam Việt Nam đoạt ngôi á quân nhóm III

05:05, 06/05/2018

Rạng sáng 6-5 (giờ Việt Nam), tuyển bóng bàn nam Việt Nam đoạt ngôi á quân nhóm III sau khi thua 0-3 trước tuyển Lithuania ở trận chung kết nhóm tại Giải bóng bàn vô địch đồng đội thế giới 2018 diễn ra tại Thụy Điển.

Rạng sáng 6-5 (giờ Việt Nam), tuyển bóng bàn nam Việt Nam đoạt ngôi á quân nhóm III sau khi thua 0-3 trước tuyển Lithuania ở trận chung kết nhóm tại Giải bóng bàn vô địch đồng đội thế giới 2018 diễn ra tại Thụy Điển.

Đinh Quang Linh không thể giành trận thắng danh dự cho tuyển Việt Nam trước Lithuania.
Đinh Quang Linh không thể giành trận thắng danh dự cho tuyển Việt Nam trước Lithuania (ảnh: TTO).

Sau khi Đoàn Bá Tuấn Anh thua 1-3 (7-11, 5-11, 11-9, 7-11) trước Stankevicius Medardas ở trận đơn đầu tiên, tay vợt chủ lực Việt Nam đang có phong độ tốt Nguyễn Anh Tú (hạng 226 thế giới) cũng thi đấu không thành công khi nhận thất bại 0-3 (4-11, 5-11, 7-11) trước Mikutis Tomas (hạng 346 thế giới) ở trận đơn thứ hai. Ở trận đơn cuối, Đinh Quang Linh để thua ngược 2-3 (7-11, 11-9, 8-11, 11-7, 11-5) Lesiv Rimas. Thua chung cuộc 0-3, tuyển nam Việt Nam giành ngôi á quân của nhóm III, xếp hạng 50.

Trong khi đó, chức vô địch thế giới sẽ được phân tranh giữa tuyển Trung Quốc và tuyển Đức vào tối 6-5.

Giải bóng bàn vô địch đồng đội thế giới có 72 đội nam tham dự, chia vào 3 nhóm (mỗi nhóm 24 đội). Các đội nhóm I sẽ tranh chức vô địch thế giới, nhóm II tranh hạng từ 25 đến 48 thế giới và nhóm III sẽ tranh hạng từ 49 đến 72 thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore là đội duy nhất được góp mặt ở nhóm I và tuyển Thái Lan thi đấu ở nhóm II. Nhóm III có Việt Nam, Indonesia, Malaysia.

Anh Tâm

Tin xem nhiều