Báo Đồng Nai điện tử
En

Lượt trận đầu tiên bảng A

11:06, 13/06/2018

22 giờ 14-6: Nga - Saudi Arabia 19 giờ ngày 15-6: Ai Cập - Uruguay Lần đầu tiên một đại diện châu Á có vinh dự đá trận khai mạc World Cup, bởi nước chủ nhà Nga chọn Saudi Arabia để tạo đà thuận

22 giờ 14-6: Nga - Saudi Arabia 19 giờ ngày 15-6: Ai Cập - Uruguay Lần đầu tiên một đại diện châu Á có vinh dự đá trận khai mạc World Cup, bởi nước chủ nhà Nga chọn Saudi Arabia để tạo đà thuận
lợi. Tuyển Nga đang nhận được rất nhiều hoài nghi, thậm chí có nhận định cho rằng họ sẽ là đội chủ nhà tệ nhất trong lịch sử World Cup.

Đó là bởi Nga đang có vị trí thấp chưa từng có (hạng 66 trên bảng xếp hạng FIFA), không có cái tên nào chơi bóng ở các CLB hàng đầu châu Âu, trong khi chất lượng giải trong nước lại quá thấp. Với đội hình già cỗi, đội quân HLV Cherchesov (1 cựu thủ môn) đã không thắng ở 6 trận giao hữu trước thềm World Cup tính từ tháng 10 năm ngoái, trong đó thua tới 4 trận trước Argentina, Brasil, Pháp và Áo. Tuy nhiên, có thể chính vì bị chê bai như vậy mà các cầu thủ chủ nhà sẽ quyết tâm chứng tỏ mình là “thiên nga” chứ không phải “vịt”, nhất là trước đối thủ chỉ là Saudi Arabia được đánh giá yếu nhất trong 5 đại diện châu Á.

Mọi sự quan tâm tại Yekaterinburg vào tối mai sẽ là liệu “Pharaoh” Salah có thể ra sân trong trận đấu đầu tiên của Ai Cập sau 28 năm trở lại VCK World Cup, lại đúng vào ngày sinh nhật thứ 26 của mình hay không? Nhưng cho dù có tiền vệ Liverpool trong đội hình, trận giao hữu cuối cùng thua 0-3 trước Bỉ mới đây cho thấy đội bóng châu Phi khó thể sánh với Uruguay đầy rẫy những cái tên đang chơi bóng đỉnh cao ở
châu Âu như bộ đôi Godin, Gimenez (Atletico), Maxi (Porto) và đặc biệt là “khẩu súng 2 nòng” Cavani (PSG) - Suarez (Uruguay).

Trung Dũng

Tin xem nhiều