Báo Đồng Nai điện tử
En

World Cup 2018 sớm ghi kỷ lục

10:06, 25/06/2018

Với trận Colombia - Ba Lan sáng qua 25-6, VCK World Cup 2018 đã chính thức đi được nửa quãng đường về số trận đấu (32/64 trận). Và 3 bàn thắng của Colombia đã đưa kỳ World Cup ở nước Nga đi vào lịch sử với kỷ lục chuỗi trận có bàn thắng dài nhất, với cả 32 trận liên tiếp không trận nào không có bàn thắng.

Với trận Colombia - Ba Lan sáng qua 25-6, VCK World Cup 2018 đã chính thức đi được nửa quãng đường về số trận đấu (32/64 trận). Và 3 bàn thắng của Colombia đã đưa kỳ World Cup ở nước Nga đi vào lịch sử với kỷ lục chuỗi trận có bàn thắng dài nhất, với cả 32 trận liên tiếp không trận nào không có bàn thắng. Điều này giúp phần nào tăng tính hấp dẫn của giải dù cho đến lúc này nhìn chung các trận đấu chưa có chất lượng chuyên môn cao.

Giành chiến thắng giòn giã ở 2 trận liên tiếp, đội tuyển Anh cho thấy họ là ứng cử viên đáng gờm ở World Cup 2018.
Giành chiến thắng giòn giã ở 2 trận liên tiếp, đội tuyển Anh cho thấy họ là ứng cử viên đáng gờm ở World Cup 2018.

Lượt trận thứ 2 vòng bảng đã có thêm 47 bàn thắng, tăng 9 bàn so với lượt đấu mở màn, nâng tổng số bàn thắng lên 85, trung bình 2,7 bàn/trận. Trong đó, có thêm 6 bàn thắng trên chấm 11m (riêng trận Anh - Panama có đến 2 quả penalty) cùng bàn đá phản lưới nhà thứ 5 (Fathy, Ai Cập). Như vậy, từ đầu giải đã có tới 15 quả phạt đền (2 sút hỏng), đây cũng là một kỷ lục khi cả 64 trận đấu World Cup 2014 cũng chỉ có 12 quả. Đặc biệt có đến 8/47 pha lập công ở lượt trận thứ 2 được ghi từ phút 90 trở đi. Đó là 2 bàn thắng của Coutinho và Neymar mang về 3 điểm quý như vàng cho Brasil trước Costa Rica (với pha lập công ở phút 90+7 Neymar cũng lập kỷ lục là cầu thủ ghi bàn muộn nhất tại World Cup), cú sút phạt cứu rỗi cho tuyển Đức của Kroos ở phút 90+5 vào lưới Thụy Điển, bàn mang về chiến thắng 2-1 cho Thụy Sĩ trước Serbia của Shaqiri ở phút 90...

Cho đến trước lượt trận thứ 3 vòng bảng, 3 đội có hàng công ấn tượng nhất là Nga, Anh và Bỉ với cùng 8 bàn thắng. Anh và Bỉ cũng sở hữu 2 trận đấu có nhiều bàn thắng nhất (Anh - Panama 6-1, Bỉ - Tunisia 5-2). Ngược lại, Peru, Saudi Arabia (không tính trận cuối gặp Ai Cập tối qua) và Costa Rica chưa ghi bàn. Trong khi đó, bị thủng lưới nhiều nhất là Panama với 9 lần; Uruguay và Croatia là 2 đội vẫn giữ nguyên vẹn mành lưới.

Đáng chú ý, cuộc đua “chiếc giày vàng” sớm trở nên gay cấn, hấp dẫn với hàng loạt ứng viên. Lập hat-trick thứ 2 tại giải để có 5 pha lập công, tiền đạo Harry Kane của tuyển Anh đã qua mặt Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Lukaku (Bỉ) - cùng 4 bàn (Lukaku là chân sút đầu tiên ghi cú đúp 2 trận liên tiếp tại VCK World Cup sau 32 năm, kể từ huyền thoại Maradona ở Mexico 1986). Thành tích chỉ sau 2 trận của Kane đã bằng “chiếc giày vàng” Klose và Muller (đều của Đức) tại cả 2 VCK World Cup 2006 và 2010. Có 2 cầu thủ cùng sở hữu 3 bàn là Cheryshev (Nga), Diego Costa (Tây Ban Nha) và tới 7 cái tên đã có 2 pha lập công. 9 trong 10 kỳ World Cup gần đây kể từ VCK 1978 tại Argentina, ngoại trừ 8 bàn thắng của “người ngoài hành tinh” Ronaldo (Brasil) ở VCK 2002, thành tích của các “vua phá lưới” đều không vượt quá 6 bàn. Hầu như chắc chắn cột mốc giới hạn ấy năm nay sẽ bị xô đổ trên đất Nga.

Trong cuộc đua Quả bóng vàng có 5 cái tên được bình chọn là cầu thủ hay nhất ở cả 2 trận đầu tiên là Cheryshev (Nga), Ronaldo (Bồ Đào Nha), Luka Modric (Croatia), Coutinho (Brasil) và Harry Kane (Anh).

Trần Đỗ

Tin xem nhiều