Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần Thơ "cầm đèn đỏ"

10:07, 20/07/2018

Quyết định thay tướng bằng cách hoán đổi ghế HLV và giám đốc kỹ thuật giữa Đinh Hồng Vinh và Nguyễn Thanh Danh vẫn không giúp đội bóng Tây đô "đổi vận" khi gục ngã 1-3 ngay trên sân nhà ở trận "chung kết ngược" với đội chót bảng Sài Gòn vào chiều qua 20-7, qua đó nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 11.

Quyết định thay tướng bằng cách hoán đổi ghế HLV và giám đốc kỹ thuật giữa Đinh Hồng Vinh và Nguyễn Thanh Danh vẫn không giúp đội bóng Tây đô “đổi vận” khi gục ngã 1-3 ngay trên sân nhà ở trận “chung kết ngược” với đội chót bảng Sài Gòn vào chiều qua 20-7, qua đó nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 11.

Rõ ràng với sự tăng cường của tiền vệ Quốc Phương từ Thanh Hóa và cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu từ Than QN, Sài Gòn “cứng cáp” hơn hẳn so với giai đoạn 1. Chính Quốc Phương lập cú đúp ở hiệp 2 để có 5 pha lập công trong màu áo mới. Xen giữa 2 bàn thắng ấy đội trưởng Ngọc Duy ghi bàn từ quả phạt đền do chính anh mang về. Phút 81 Luiz mới đánh đầu gỡ bàn danh dự cho đội chủ nhà.

Thất bại khiến Cần Thơ thay chân của chính Sài Gòn lần đầu tiên rơi xuống chót giải. Trong khi đó với chiến thắng thứ 2 dưới trướng trợ lý HLV Nguyễn Thành Công (thay Tài Em từ vòng 17) tạm vươn lên thứ 11.

Phương Duy

Tin xem nhiều