Báo Đồng Nai điện tử
En

Hậu World Cup 2018: Đội hình tiêu biểu

10:07, 18/07/2018

Từ năm 2010, ngoài các danh hiệu cá nhân, FIFA không còn công bố đội hình tiêu biểu của World Cup. Trong sơ đồ 3-4-3 của Goal, nhà vô địch Pháp đóng góp tới 4 cầu thủ, đáng chú ý Vua phá lưới của vòng chung kết Harry Kane lại không có tên.

Từ năm 2010, ngoài các danh hiệu cá nhân, FIFA không còn công bố đội hình tiêu biểu của World Cup. Trong sơ đồ 3-4-3 của Goal, nhà vô địch Pháp đóng góp tới 4 cầu thủ, đáng chú ý Vua phá lưới của vòng chung kết Harry Kane lại không có tên.

Dù với đội hình nào thì Modric và Mbappe đều xứng đáng có tên trong đội hình tiêu biểu World Cup 2018.
Dù với đội hình nào thì Modric và Mbappe đều xứng đáng có tên trong đội hình tiêu biểu World Cup 2018.

Thủ môn: Pickford (Anh, CLB Everton)

Thủ môn 24 tuổi này đã giúp ĐT Anh lần đầu tiên giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu trong lịch sử World Cup trước Colombia ở vòng 1/8.

Hậu vệ Varane (Pháp, Real Madrid)

Ngoài thi đấu chắc chắn, an toàn, trung vệ 25 tuổi còn có bàn thắng đánh đầu mở tỷ số trong trận tứ kết đánh bại Uruguay.

Hậu vệ Godin (Uruguay, Atletico)

Là thủ lĩnh của hàng phòng ngự giúp Uruguay giữ sạch lưới ở vòng bảng, vô hiệu hóa C.Ronaldo ở trận vòng 1/8.

Hậu vệ Vida (Croatia, Besiktas)

Hậu vệ 29 tuổi này là tác giả bàn gỡ hòa 2-2 cho Croatia trong hiệp phụ trận bán kết với Nga. ở trận chung kết, anh lại kiến tạo để Ivan Perisic ghi bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới Pháp.

Tiền vệ De Bruyne (Bỉ, Man City)

Là người dẫn dắt lối chơi, nhân tố chính giúp Bỉ giành hạng ba. Anh thi đấu tổng cộng 540 phút, ghi 1 bàn (vào lưới Brasil) và 2 pha kiến tạo.

Tiền vệ Luka Modric (Croatia, Real Madrid)

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018.

Tiền vệ Kante (Pháp, Chelsea)

Là chuyên gia đánh chặn, dọn dẹp xuất sắc nhất thế giới hiện tại, chìa khóa thành công của Pháp.

Tiền vệ Perisic (Croatia, Inter Milan)

Ghi 3 bàn thắng, 1 kiến tạo và 7 đường chuyền tạo cơ hội, là cầu thủ di chuyển nhiều nhất tại World Cup 2018 với quãng đường 72km.

Tiền đạo Mbappe (Pháp, PSG)

Ghi 4 bàn, thực hiện 28 pha qua người và 8 đường chuyền tạo cơ hội, là cầu thủ trẻ thứ 3 dự trận chung kết World Cup - 19 tuổi 207 ngày, sau huyền thoại Pelé của Brasil năm 1958 (17 tuổi và 249 ngày) và Bergomi của Italy năm 1982 (18 tuổi và 201 ngày), cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử ghi bàn ở trận chung kết (sau Pelé 17 tuổi và 249 ngày).

Tiền đạo Hazard (Bỉ, Chelsea)

Quả bóng bạc World Cup 2018 ghi 3 bàn, 2 kiến tạo, thực hiện 40 pha qua người và 15 đường chuyền tạo cơ hội.

Tiền đạo Griezmann (Pháp, Atletico)

Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết ghi 4 bàn, 2 pha kiến tạo, giành Quả bóng đồng và về nhì cuộc đua Vua phá lưới.

Trung Dũng

Tin xem nhiều