Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhật ký tuyển Olympic

09:07, 27/07/2018

Sau 4 ngày tập trung, phải đến buổi tập chiều 26-7, với sự xuất hiện của 13 tuyển thủ thuộc biên chế Hà Nội, B.BD, SLNA, Thanh Hóa sau khi thi đấu bán kết lượt đi Cúp quốc gia, tuyển Olympic Việt Nam mới có đầy đủ quân số 30 tuyển thủ.

Sau 4 ngày tập trung, phải đến buổi tập chiều 26-7, với sự xuất hiện của 13 tuyển thủ thuộc biên chế Hà Nội, B.BD, SLNA, Thanh Hóa sau khi thi đấu bán kết lượt đi Cúp quốc gia, tuyển Olympic Việt Nam mới có đầy đủ quân số 30 tuyển thủ.

HLV Park Hang Seo đánh giá cao tất cả các đối thủ ở bảng D.
HLV Park Hang Seo đánh giá cao tất cả các đối thủ ở bảng D.

Với các trường hợp chấn thương, Công Phượng đã trở lại nhưng 2 hậu vệ Xuân Mạnh (SLNA, lật cổ chân) và tân binh Văn Lợi (Hải Phòng, căng cơ) vẫn phải tập nhẹ riêng. Nhưng một nỗi lo mới của HLV Park Hang Seo là “trò cưng” Đình Trọng. Trước đó, trung vệ của Hà Nội đã phải nghỉ hơn 1 tháng rưỡi vì chấn thương cổ chân, mới chỉ trở lại thi đấu một vài vòng đấu gần đây ở V.League. Sáng qua 27-7, Đình Trọng đã được đưa đi bệnh viện kiểm tra để xác định rõ mức độ chấn thương.

Dù lên hội quân muộn và chỉ là 1 trong 4 cầu thủ trên 23 tuổi được tăng cường nhưng tiền vệ Nguyễn Văn Quyết đã được HLV Park Hang Seo
chỉ định tạm thời là đội trưởng. Trước đó ở đội tuyển U.23, băng thủ quân thuộc về Xuân Trường nhưng đây không phải là điều bất ngờ bởi tiền đạo của Hà Nội đang là đội trưởng của đội tuyển quốc gia. Được biết sau Giải tứ hùng AFF toàn đội mới chính thức bầu ban cán sự nhưng nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi và như vậy Văn Quyết chắc 1 suất đến Indonesia, 2 suất ngoài U.23 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa thủ môn Văn Lâm, tiền vệ Hùng Dũng và tiền đạo Anh Đức. Trước khi vào Bình Dương tập huấn giai đoạn cuối cùng, ngày 7-8 HLV Park sẽ quyết định loại 10 người, chốt danh sách 20 cầu thủ.

Ngoài tập trung luyện những tình huống cố định và phòng ngự bóng bổng, có vẻ để tránh đối phương “bắt bài” sau những gì đã thể hiện ở VCK U.23 châu Á, ông thầy người Hàn Quốc muốn thử nghiệm cho Olympic Việt Nam những phương án, miếng đánh mới, như việc Hồng Duy phải ráo riết tập bài xuống cánh, rồi bất ngờ ngoặt lại để tạt bóng bằng chân không thuận.

Chiều 26-7, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã tới thăm và động viên thầy trò HLV Park tại Trung tâm PVF. Bộ trưởng bày tỏ hy vọng tinh thần và ý chí kiên cường của U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy tại Asiad 2018. Với riêng đội trưởng Văn Quyết, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị phát huy tinh thần đàn anh, quán xuyến công việc của đội và nhắc nhở các đàn em U.23.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều