Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD: Việt Nam đã có HCV, xếp thứ 13

03:08, 23/08/2018

Tính đến 11g50, ngày 23-8, các vận động viên đội tuyển đua thuyền đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng đầu tiên tại ASIAD 2018.

Tính đến 11g50, ngày 23-8, các vận động viên đội tuyển đua thuyền đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng đầu tiên tại ASIAD 2018.
4 tay chèo nữ Việt Nam không giấu nổi hạnh phúc khi trở thành nhà vô địch Asiad 2018, tạo dấu ấn lịch sử cho rowing Việt Nam. Ảnh: NHẬT ANH
4 tay chèo nữ Việt Nam không giấu nổi hạnh phúc khi trở thành nhà vô địch Asiad 2018, tạo dấu ấn lịch sử cho rowing Việt Nam. Ảnh: NHẬT ANH
Ở chung kết rowing nội dung thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ, 4 vận động viên Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Huệ đã về nhà với thành tích 7 phút 01 giây 11.
4 tuyển thủ Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly, Phạm Thị Thảo xuất sắc giành HCV nội dung thuyền nhẹ 4 mái chèo
4 tuyển thủ Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly, Phạm Thị Thảo xuất sắc giành HCV nội dung thuyền nhẹ 4 mái chèo

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đã leo lên vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 với 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 7 huy chương đồng.

Trong khi đó, đoàn thể thao Trung Quốc đứng ở vị trí số 1 tại ASIAD 2018 với 48 huy chương vàng, 33 huy chương bạc và 15 huy chương đồng.

Đoàn thể thao Nhật Bản xếp thứ 2 với 20 huy chương vàng, 23 huy chương bạc và 27 huy chương đồng, trong khi Hàn Quốc đứng thứ 3 (11 vàng, 18 bạc và 25 đồng).

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều