Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội U.15 Sông Lam Nghệ An vô địch Cúp bóng đá quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018

06:08, 22/08/2018

Chiều 22-8, đội U.15 Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã giành ngôi vô địch giải U.15 quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 sau chiến thắng 5-4 trong loạt sút phạt 11m trước U.15 Viettel trong trận chung kết, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Chiều 22-8, đội U.15 Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã giành ngôi vô địch giải U.15 quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 sau chiến thắng 5-4 trong loạt sút phạt 11m trước U.15 Viettel trong trận chung kết, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Sông Lam Nghệ An đăng quang ngôi vô địch.
Sông Lam Nghệ An đăng quang ngôi vô địch.

Trong trận chung kết, U.15 SLNA là đội vượt lên dẫn trước. Đinh Xuân Tiến đã sút phạt 11m thành công để giúp U.15 SLNA vượt lên dẫn trước ở phút 33. Tuy nhiên, U.15 SLNA không thể duy trì lợi thế khi để cho Khuất Văn Khang ghi bàn cân bằng tỷ số ở phút 51. Hòa 1-1 sau 80 phút thi đấu chính thức, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m.

Thắng trên chấm 11m, U.15 Sông Lam Nghệ An (áo vàng) lên ngôi vô địch sau 15 chờ đợi
Thắng trên chấm 11m, U.15 Sông Lam Nghệ An (áo vàng) lên ngôi vô địch sau 15 chờ đợi

Và giành chiến thắng 5-4 trước U.15 Viettel ở loạt sút phạt 11m, đội U.15 SLNA đã lên ngôi vô địch sau 15 năm chờ đợi cùng giải thủ môn xuất sắc (Nguyễn Cảnh Tiệp). Với ngôi vô địch giải U.15, SLNA lần thứ 3 lên ngôi vô địch ở các giải trẻ. Trong 3 trận tranh chung kết trước đó, các đội bóng Nghệ An lần lượt vô địch các giải: U.11, U.13 và vị trí á quân giải U.17 (thua Viettel ở chung kết).

Thua  trận, U.15 Viettel năm thứ hai liên tiếp thất bại trong trận chung kết (năm trước, Viettel đã thất bại 0-2 trước PVF), giành vị trí á quân cùng giải cầu thủ xuất sắc (Khuất Văn Khang), cầu thủ ghi nhiều bàn thắng (2 cầu thủ Viettel và 1 của Sana KH). Hai đội thua ở bán kết là U.15 Sana Khánh Hòa và U.15 Becamex Bình Dương đồng hạng ba (HCĐ). U.15 Sana Khánh Hòa còn đoạt thêm giải phong cách.

Kết quả chung cuộc VCK U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2018:

- Đội vô địch: Sông Lam Nghệ An

- Đội á quân: Viettel

- Đồng hạng ba: Sanna Khánh Hòa, Becamex Bình Dương.

- Giải fair-play: Sanna Khánh Hòa.

- Vua phá lưới: Nguyễn Quốc Lộc (Sanna.KH), Nguyễn Văn Tú (Viettel), Nguyễn Văn Trường (Viettel) – 4 bàn.

- Cầu thủ xuất sắc: Khuất Văn Khang (Viettel).

- Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Cảnh Tiệp (SLNA)

Anh Huy

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích