Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tranh Giải U.21 quốc gia 2018: Đồng Nai có trở lại?

10:08, 01/08/2018

Sau khi đăng quang vô địch ở VCK 2010 tại Gia Lai (cùng 2 danh hiệu cá nhân cao quý nhất) rồi đồng hạng ba năm 2011, đã 6 năm liên tiếp gần đây Đồng Nai đều không thể chen chân vào VCK Giải U.21 quốc gia - sân chơi cao nhất trong hệ thống thi đấu bóng đá trẻ.

Sau khi đăng quang vô địch ở VCK 2010 tại Gia Lai (cùng 2 danh hiệu cá nhân cao quý nhất) rồi đồng hạng ba năm 2011, đã 6 năm liên tiếp gần đây Đồng Nai đều không thể chen chân vào VCK Giải U.21 quốc gia - sân chơi cao nhất trong hệ thống thi đấu bóng đá trẻ.

Một mùa giải mới lại đến, chiều qua 1-8, Giải U.21 quốc gia Báo Thanh Niên lần thứ 22-2018 đã chính thức khởi tranh vòng loại ở 2 bảng C và D. U.21 Đồng Nai nằm ở bảng C “tử thần” thi đấu tại Pleiku (nghỉ trận đầu). Sẽ lại là một thử thách cho hành trình tìm về quá khứ khi 3 đối thủ ở đây là đội chủ nhà ĐKVĐ U.21 HAGL (ở vòng loại năm ngoái Đồng Nai thua 0-2), đương kim hạng ba B.Bình Dương, U.21 Đồng Tháp (với lứa cầu thủ vừa vô địch U.19 quốc gia) và Bình Phước cũng từng đánh bại Đồng Nai 2-1 năm rồi.

Bảng D cũng có 5 đội: Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, TP.Hồ Chí Minh và chủ nhà Long An. 2 bảng đấu miền Trung và miền Bắc mỗi bảng chỉ có 4 đội nên đến ngày 5-8 mới khởi tranh. Bảng A gồm Viettel (đăng cai), Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh; còn bảng B có SLNA (đăng cai), Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa. 4 đội đầu bảng và 3 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK cùng chủ nhà Thừa Thiên - Huế từ ngày 7 đến 17-11.

Dương Cầm

Tin xem nhiều