Báo Đồng Nai điện tử
En

Lịch sử ASIAD

10:08, 17/08/2018

Asian Games, Đại hội thể thao (ĐHTT) châu Á được tổ chức 4 năm/lần, có quy mô chỉ sau Thế vận hội. Tiền thân của Asiad là Giải vô địch các quốc gia Viễn Đông diễn ra lần đầu ở Philippines năm 1913, nhưng đến năm 1938 giải bị hủy vì Chiến tranh thế giới thứ hai.

Asian Games, Đại hội thể thao (ĐHTT) châu Á được tổ chức 4 năm/lần, có quy mô chỉ sau Thế vận hội. Tiền thân của Asiad là Giải vô địch các quốc gia Viễn Đông diễn ra lần đầu ở Philippines năm 1913, nhưng đến năm 1938 giải bị hủy vì Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tháng 8-1948, trong khi diễn ra Olympic ở London, đại diện của Ấn Độ đề xuất ý tưởng tổ chức một ĐHTT châu Á. Tháng 2 năm sau, Liên đoàn ĐHTT châu Á (AGF) được thành lập. Kỳ Asiad đầu tiên được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ vào năm 1951 với 489 VĐV của chỉ 11 quốc gia: Afghanistan, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Myanmar, Nepal, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Sri Lanka và Thái Lan tranh tài vỏn vẹn 6 môn: điền kinh, bóng đá, bóng rổ, bơi lội, cử tạ và xe đạp. Đến Asiad 1958 tại Tokyo quy mô đã mở ra khắp lục địa vàng với 1.422 VĐV tranh tài 13 môn, lần đầu tiên có lễ rước đuốc.

Ngày 8-11-2012, tại cuộc họp của Hội đồng Olympic châu Á (OCA) ở Ma Cao, Hà Nội - Việt Nam đã vượt qua TP.Surabaya của Indonesia (Dubai của UAE giờ chót rút lui) để giành quyền đăng cai Asiad 18 (ban đầu dự kiến là vào năm 2019). Tuy nhiên ngày 17-4-2014, Chính phủ Việt Nam tuyên bố rút lui vì khó khăn về kinh phí tổ chức và Indonesia nhận đăng cai thay. Đây là lần thứ hai Indonesia tổ chức Á vận hội này, sau năm 1962.

Dương Cầm

Tin xem nhiều