Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày 9-8, lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự Asiad

09:08, 06/08/2018

Đây là kỳ Á vận hội mà đoàn thể thao Việt Nam có lực lượng VĐV hùng hậu nhất trong lịch sử với 523 thành viên, trong đó có 352 VĐV, nhiều gấp 1,5 lần so với con số 200 VĐV tham dự Asiad Incheon (Hàn Quốc) 4 năm trước.

Đây là kỳ Á vận hội mà đoàn thể thao Việt Nam có lực lượng VĐV hùng hậu nhất trong lịch sử với 523 thành viên, trong đó có 352 VĐV, nhiều gấp 1,5 lần so với con số 200 VĐV tham dự Asiad Incheon (Hàn Quốc) 4 năm trước.

Tại Asian Games Jakarta Palembang 2018 diễn ra từ ngày 18-8 đến 2-9, đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở 32 môn và phân môn (Asiad 2014 chỉ tham dự 21 môn) gồm: điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, thể dục dụng cụ, pencak silat, karate, taekwondo, wushu, cầu mây, rowing, xe đạp, đấu kiếm, bóng bàn, bắn cung, canoeing, vật, quyền anh, quần vợt, judo, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền trong nhà (nam, nữ), cầu lông, golf, jujitsu, kurash, sambo, bóng rổ 3x3, bowling, soft tennis, bóng chuyền bãi biển.

Sau 2 kỳ đại hội liên tiếp chỉ giành được vỏn vẹn 1 HCV ở môn võ (Lê Bích Phương, karatedo tại Quảng Châu 2010 và Dương Thúy Vi, wushu ở Incheon 2014), thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 3-5 HCV, trong đó có HCV ở những môn thể thao Olympic (thành tích cao nhất trong lịch sử là 4 HCV tại Asiad Busan, Hàn Quốc 2002).

Những gương mặt nổi bật được kỳ vọng giành HCV tại Asiad 18 là Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Thị Ngoan (karate)... 1 HCV trên đất Indonesia sẽ nhận thưởng ít nhất 500 triệu đồng.

Sau lễ xuất quân, các đội tuyển sẽ lần lượt lên đường, trong đó đại quân sẽ xuất phát vào ngày 14-8.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều