Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày thi đấu đầu tiên

10:08, 19/08/2018

Chiếc huy chương mở hàng của Việt Nam tại Asiad 2018 là HCĐ của taekwondo ở nội dung quyền đồng đội nam với Thiên Phụng, Tiến Khoa, Thanh Trung. Tuy nhiên, đây không thể coi là thành công khi đội quyền nữ với những nhà vô địch thế giới Tuyết Vân, Lệ Kim, Thùy Dung vào tứ kết đã thua Hàn Quốc, trắng tay. Bản thân Tuyết Vân cũng dừng chân ở tứ kết nội dung cá nhân.

Chiếc huy chương mở hàng của Việt Nam tại Asiad 2018 là HCĐ của taekwondo ở nội dung quyền đồng đội nam với Thiên Phụng, Tiến Khoa, Thanh Trung. Tuy nhiên, đây không thể coi là thành công khi đội quyền nữ với những nhà vô địch thế giới Tuyết Vân, Lệ Kim, Thùy Dung vào tứ kết đã thua Hàn Quốc, trắng tay. Bản thân Tuyết Vân cũng dừng chân ở tứ kết nội dung cá nhân.

 U.23 Việt Nam (áo trắng) gây bất ngờ lớn khi đánh bại U.23 Nhật Bản
U.23 Việt Nam (áo trắng) gây bất ngờ lớn khi đánh bại U.23 Nhật Bản

Cũng trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Asiad 18, bắn súng mang về HCĐ thứ 2 ở nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ (Linh Chi và Duy Hoàng), xếp sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ấn tượng lớn nhất thuộc về đội bóng đá Olympic nam với chiến thắng 1-0 trước ứng cử viên Nhật Bản (Quang Hải ghi bàn ngay phút 3). Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đánh bại được Nhật Bản, qua đó giành ngôi nhất bảng D tuyệt đối và sẽ chỉ gặp đội hạng 3 của bảng B, E hoặc F ở vòng 1/8.

Ở môn bơi lội, Hoàng Quý Phước, Lê Nguyễn Paul vượt qua vòng loại 200m tự do và 100m ngửa.

Quần vợt: Tay vợt gốc Việt (bố Hungary) Fodor Csilla (17 tuổi) và Trịnh Linh Giang cùng vượt qua vòng 1 đơn nam và nữ trước đối thủ Nepal.

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam thua nhà ĐKVĐ Olympic Trung Quốc 0-3.

Phương Duy

Tin xem nhiều