Báo Đồng Nai điện tử
En

4 mục tiêu vẫn đợi tân vương V.League

09:09, 10/09/2018

CLB Hà Nội đã giành chức vô địch V.League 2018 với kỷ lục sớm trước 5 vòng đấu cùng 17 trận thắng. Nhưng mùa giải vẫn chưa hạ màn, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn còn ít nhất 4 mục tiêu và các cột mốc lịch sử cần chinh phục.

CLB Hà Nội đã giành chức vô địch V.League 2018 với kỷ lục sớm trước 5 vòng đấu cùng 17 trận thắng. Nhưng mùa giải vẫn chưa hạ màn, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn còn ít nhất 4 mục tiêu và các cột mốc lịch sử cần chinh phục.

Đó là kỷ lục về điểm số. Hiện Hà Nội đã đạt 54 điểm, chỉ còn kém kỷ lục về đích của B.Bình Dương ở mùa 2007 đúng 1 điểm. Kế đến là phá kỷ lục ghi bàn của chính mình khi mùa giải 2014, Hà Nội tuy chỉ là á quân sau B.Bình Dương nhưng đã lập kỷ lục bàn thắng ở V.League với 66 bàn. Hiện tại, Văn Quyết và các đồng đội đã có 61 bàn thắng, chỉ còn kém 4 năm trước 5 bàn. Với việc sở hữu hàng công cực khủng với 2 chân sút đang dẫn đầu giải vua phá lưới: Oseni 14 bàn và Hoàng Vũ Samson 12 pha lập công, đội bóng thủ đô hoàn toàn có thể phá kỷ lục của chính mình khi V.League 2018 vẫn còn 5 vòng đấu.

Một kỷ lục khác của B.Bình Dương mà Hà Nội có thể vượt qua là đội nhận ít thất bại nhất trong mùa giải. Cũng trong năm 2007, đội bóng đất Thủ chỉ nhận 3 trận thua trước khi đăng quang ngôi vô địch, trong khi lúc này Hà Nội mới chỉ để thua duy nhất 1 trận. 

Và cuối cùng là mục tiêu vô địch Cúp quốc gia, danh hiệu duy nhất mà “bầu” Hiền còn thiếu, và rào cản ở bán kết lại vô tình vẫn là B.Bình Dương (trận lượt đi trên sân nhà Hàng Đẫy hòa 3-3). Hà Nội đã có đến 3 lần vào đến trận chung kết các năm 2012, 2015 và 2016, nhưng đều lỡ hẹn.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều