Báo Đồng Nai điện tử
En

Dấu ấn Jakarta-Palembang 2018

10:09, 03/09/2018

- Có 6 kỷ lục thế giới bị phá ở các môn bắn cung (2), bắn đĩa (2), bơi lội (50m ngửa) và cử tạ (94kg nam).

- Có 6 kỷ lục thế giới bị phá ở các môn bắn cung (2), bắn đĩa (2), bơi lội (50m ngửa) và cử tạ (94kg nam).

- VĐV xuất sắc nhất: Kình ngư Rikako Ikee của Nhật Bản với 6 HCV (phá 4 kỷ lục Asiad) trong môn bơi lội, trở thành nữ VĐV đầu tiên và VĐV thứ hai có thành tích tốt nhất tại một kỳ Asiad, sau xạ thủ So Gin Man (Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên), từng giành 7 HCV tại New Delhi 1982. Với thêm 2 HCB Ikee cũng là VĐV giành được số huy chương nhiều nhất tại một kỳ Asiad, ngang với So cũng giành tổng cộng 8 huy chương ở Ấn Độ.

- VĐV trẻ nhất giành huy chương: Bunga Nyimas (Indonesia), đoạt HCĐ ván trượt đường phố ở tuổi 12 năm, 138 ngày. Còn chủ nhân HCV trẻ nhất là Zhang Minjie (Trung Quốc) ở nội dung lặn 10m kỹ thuật, 14 tuổi.

- VĐV già nhất giành huy chương: Bambang Hartono (tỷ phú Indonesia), 78 tuổi, HCĐ ở môn đánh bài, nội dung phỏm đồng đội. HCV già nhất là Pranab Bardhan (Ấn Độ), 60 tuổi, cũng ở môn đánh bài, nội dung đôi nam.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều