Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải xe đạp quốc tế VTV 2018: Javier mặc chiếc áo đỏ, Ronald Oranza thắng chặng

11:09, 08/09/2018

Sáng nay 8-9, các tay đua thi đấu chặng 7 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 có lộ trình từ TP. Huế đi TP. Đà Nẵng dài 111km.

Sáng nay 8-9, các tay đua thi đấu chặng 7 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 có lộ trình từ TP. Huế đi TP. Đà Nẵng dài 111km.

Tại đích đến, tay đua Ronald Oranza (Philippines) xuất sắc rút thắng Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai), Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp) về nhất chặng.

Do tất cả các tay đua đang tranh chấp đều nằm trong tốp 1 nên thứ hạng không có gì thay đổi ngoại trừ chiếc áo trắng. Do bị rơi lại ở đèo Hải Vân, Nguyễn Đắc Thời (Hà Nội) buộc phải chuyển áo trắng cho Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7). Tay đua David Van Eerd (Hà Lan) giữ chiếc áo vàng lẫn áo xanh sau 7 chặng.

Thắng ở đỉnh đèo Hải Vân, Sarda Perez Javier vươn lên dẫn đầu chiếc Áo đỏ
Thắng ở đỉnh đèo Hải Vân, Sarda Perez Javier vươn lên dẫn đầu chiếc Áo đỏ

Trong khi đó, tay đua Sarda Perez Javier (Tập đoàn Lộc Trời) Javier đã bỏ lại tất cả các tay đua đi đèo nổi tiếng như Navara (Philippines), Loic (Bike Life Đồng Nai), Nguyễn Tấn Hoài, Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Trường Tài, Trần Thanh Điền (VUS TPHCM) cán đỉnh đầu tiên ở đỉnh đèo Hải Vân nhận 30 điểm. Điểm số này giúp Javier vươn lên mặc chiếc áo đỏ sau 7 chặng.

Tập đoàn Lộc Trời đứng đầu giải đồng đội, xếp trên Bike Life Đồng Nai và Domesco Đồng Tháp.

Sáng mai, cuộc đua xe đạp VTV – Cúp Tôn Hoa Sen thi đấu chặng 8 chạy vòng quanh thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam).

Anh Huy

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích