Báo Đồng Nai điện tử
En

Giờ mới là AFF Cup

09:10, 15/10/2018

Trong khi các đội tuyển trong khu vực đã bắt tay chuẩn bị cho AFF Cup từ rất sớm và tấp nập đá giao hữu thì tuyển Việt Nam trên danh nghĩa tập trung từ ngày 11-10 nhưng phải tận đến đêm qua 15-10, sau trận chung kết Cúp QG, với sự có mặt của 5 tuyển thủ của Thanh Hóa và B.Bình Dương, HLV Park Hang Seo mới có trong tay đầy đủ quân số 30 cầu thủ triệu tập. Và hôm nay 16-10, toàn đội bay sang Hàn Quốc, bắt đầu nửa tháng rèn quân.

Trong khi các đội tuyển trong khu vực đã bắt tay chuẩn bị cho AFF Cup từ rất sớm và tấp nập đá giao hữu thì tuyển Việt Nam trên danh nghĩa tập trung từ ngày 11-10 nhưng phải tận đến đêm qua 15-10, sau trận chung kết Cúp QG, với sự có mặt của 5 tuyển thủ của Thanh Hóa và B.Bình Dương, HLV Park Hang Seo mới có trong tay đầy đủ quân số 30 cầu thủ triệu tập. Và hôm nay 16-10, toàn đội bay sang Hàn Quốc, bắt đầu nửa tháng rèn quân.

HLV Park Hang Seo có sự tính toán kỹ cho chiến dịch AFF Cup 2018.
HLV Park Hang Seo có sự tính toán kỹ cho chiến dịch AFF Cup 2018.

Do không đủ quân số và các giải đấu trong nước vừa kết thúc nên những ngày vừa qua, Ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ tập hồi phục, thậm chí chưa có bất kỳ buổi đấu nội bộ nào; vì vậy với đợt tập huấn ở xứ kim chi quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018 mới thực sự chính thức bắt đầu. Không có cuộc cọ xát chính thức nào như các đối thủ nên 3 trận đấu tập trên quê nhà ông Park sẽ là những bài kiểm tra toàn diện, từ đội hình, chiến thuật đến nhân sự. Cụ thể đội tuyển Việt Nam sẽ thử sức với 2 CLB thuộc loại yếu nhất của K.League 1, ngày 22-10 gặp Incheon United (CLB Xuân Trường từng khoác áo này vừa rớt hạng) và ngày 25-10 gặp Seoul FC (CLB mà trợ lý Lee Young jin từng là cầu thủ và làm trợ lý này đứng thứ 9/12 K.League 2018), cuối cùng là đội bóng đang xếp chót K.League 2 Seoul E Land FC (ngày 29-10). Việc không có một trận giao hữu quốc tế chính thức nào, khiến khó có một đánh giá chính xác về năng lực đội tuyển nhưng bù lại nó khiến thầy trò ông Park trở thành “ẩn số” trước các đối thủ, mà bảo mật đội hình, lối chơi vốn luôn là yếu tố được ông thầy người Hàn Quốc quan tâm.

HLV Park cho biết, ở 3 trận đấu trên đất Hàn Quốc sẽ sử dụng các đội hình khác nhau để rèn giũa lối chơi, thử nghiệm các phương án đội hình chiến thuật (đặc biệt là vị trí hậu vệ phải mà Văn Thanh để lại cùng cặp tiền vệ trung tâm) và sàng lọc lực lượng khi sẽ có 7 cái tên bị loại. Nhưng quan trọng nhất là do chỉ 1 tuần sau khi về nước, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân với chuyến làm khách tại Lào, nên đây cũng là giai đoạn phải tính toán điểm rơi phong độ. Vấn đề này càng phức tạp khi vòng bảng AFF Cup năm nay lần đầu tiên thi đấu thể thức nửa số trận sân khách và hành trình của giải trải dài đến 37 ngày (từ ngày 8-11 đến 15-12), liên tục phải di chuyển bay đi, bay về.

“Chúng tôi có nghĩa vụ mang lại niềm vui cho người hâm mộ”

HLV Park Hang Seo đã nói như vậy trong cuộc gặp gỡ truyền thông 1 ngày trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào trưa qua 15-10. Cụ thể, chiến lược gia xứ kim chi tuyên bố mục tiêu giành ngôi đầu bảng A. Ông khẳng định 30 cầu thủ được gọi là những cái tên tốt nhất: “Khác với đội hình dự VCK U.23 châu Á và ASIAD vì không bị hạn chế độ tuổi, đội tuyển lần này tập trung nhiều cầu thủ kinh nghiệm, chinh chiến các giải quốc tế”.

Đánh giá về các đối thủ cùng bảng, ông Park cho biết sẽ cử trợ lý sang Malaysia theo dõi trận giao hữu sắp tới (với Kyrgyzstan). 3 đối thủ còn lại là Lào, Campuchia, Myanmar VFF đã cung cấp băng hình. “Để đứng đầu bảng tất nhiên chúng ta phải giải quyết từng trận đấu một. Triết lý bóng đá của tôi là phải chiến thắng”. Tuy nhiên, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng tỏ ra có chút băn khoăn: “Thực tế các giải đấu trong nước bị trì hoãn có ảnh hưởng đến kế hoạch của đội tuyển. Với cá nhân tôi là HLV trưởng thì quỹ thời gian như vậy là không đầy đủ lắm cho sự chuẩn bị với giải AFF Cup”.

Về mục tiêu của chuyến tập huấn tại quê nhà của mình, ông Park nói: “Điều quan trọng ở đợt tập huấn này là chúng tôi phải tạo ra được tính tổ chức thật tốt, tạo ra tinh thần cho toàn đội. Tôi đặc biệt tin tưởng tất cả các tuyến của đội tuyển hiện tại. Dù sự phối hợp không phải lúc nào cũng như ý nhưng tôi hy vọng sau chuyến tập huấn các cầu thủ sẽ hiểu nhau và chơi ăn ý, đạt 100% ở trận gặp Lào”.

Trường Xuyên

Đông Kha

Tin xem nhiều