Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 chính thức khởi tranh

11:11, 16/11/2018

Ngày 16-11, môn bi sắt Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã chính thức khởi tranh tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội.

* Đồng Nai ra quân thi đấu ở môn bi sắt

* Hơn 7.000 VĐV tham dự đại hội

Ngày 16-11, môn bi sắt Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã chính thức khởi tranh tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội.

Một trận đấu nội dung đơn nữ ở môn bi sắt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII
Một trận đấu nội dung đơn nữ ở môn bi sắt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Có 167 vận động viên (91 nam và 76 nữ) đến từ 13 đơn vị tỉnh, thành, ngành tham gia tranh tài ở 11 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, bộ ba nam, bộ ba nữ, bộ ba 2 nam 1 nữ, bộ ba 2 nữ 1 nam, kỹ thuật nam, kỹ thuật nữ.

Ngày 17-11, Đại hội thể thao toàn quốc tiếp tục khởi tranh 2 môn: cầu lông và khiêu vũ thể thao. Trước đó ngày 15-11, 2 môn đầu tiên trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc là bóng chuyền bãi biển và bóng rổ đã cũng khởi tranh tại Khánh Hòa và  tại Hà Nội.

* Ngày 16-11, Đoàn thể thao Đồng Nai đã chính thức ra quân thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc ở môn bi sắt. Đồng Nai tham dự với 12 vận động viên (VĐV), dự tranh 8/11 nội dung tranh tài.

Trong ngày đầu tiên ra quân thi đấu ở nội dung đơn nam và đơn nữ, Đồng Nai có duy nhất VĐV Võ Duy Khanh lọt vào tứ kết nội dung đơn nam.

Ngày 17-11, thể thao Đồng Nai tham gia thi đấu ở 2 môn: khiêu vũ thể thao và cầu lông. Trong đó, các VĐV cầu lông Đồng Nai ra quân thi đấu ở 2 nội dung: đồng đội nam và đồng đội nữ. Môn khiêu vũ thể thao là một trong những môn được kỳ vọng sẽ đem huy chương vàng vể cho Đồng Nai.

* Tại cuộc họp báo diễn ra chiều 15-11 tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 cho biết, Đại hội lần này diễn ra từ ngày 15-11 đến 10-12 tại Hà Nội, Hòa Bình và Khánh Hòa. Đây là sự kiện thể dục thể thao có quy mô lớn nhất của cả nước, tập hợp VĐV xuất sắc của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các ngành Quân đội, Công an. Đại hội lần này có hơn 11.700 VĐV và HLV, trọng tài tham dự, trong đó có hơn 7.000 VĐV, 2.500 HLV và 2.200 trọng tài, tham gia ở 36 môn, 743 nội dung thi đấu.

Lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức vào 20h00 Chủ nhật (25-11) tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Lễ bế mạc được tổ chức vào 20h00 thứ Hai (10-12) tại Cung Điền kinh Hà Nội.

Anh Huy

Tin xem nhiều