Báo Đồng Nai điện tử
En

Lào: điểm tựa sức mạnh sân nhà

10:11, 07/11/2018

Tuyển Lào có sự chuẩn bị từ rất sớm, ngay từ tháng 9 với chuyến tập huấn tại Barcelona, Tây ban Nha (thua UAE 0-3) và tiếp đó dự giải giao hữu Bangabandhu Gold Cup (thua chủ nhà Bangladesh 0-1 và Philippines 1-3).

Tuyển Lào có sự chuẩn bị từ rất sớm, ngay từ tháng 9 với chuyến tập huấn tại Barcelona, Tây ban Nha (thua UAE 0-3) và tiếp đó dự giải giao hữu Bangabandhu Gold Cup (thua chủ nhà Bangladesh 0-1 và Philippines 1-3).

Tuy nhiên chỉ chưa đầy 1 tháng trước AFF Cup, đội bóng xứ Triệu Voi bất ngờ thay tướng, HLV người Pháp Patrice Neveu bị sa thải, thay bằng HLV Sundramoorthy. Nhưng ngày ra mắt của nhà cầm quân người Singapore, Lào lại nhận thất bại đậm 1-4 trước Mông Cổ ngay tại Vientiane.

Giải VĐQG của Lào hiện chỉ có 8 đội và các cầu thủ chỉ là bán chuyên, phải sinh sống bằng những ngành, nghề khác. Thừa nhận không thể sánh được với Việt Nam về mọi mặt, nhưng người Lào tin vào điểm tựa tinh thần sân nhà để đội tuyển làm nên bất ngờ, thậm chí lần đầu tiên vào bán kết (với thể thức mới, ngoài Việt Nam, Lào còn được chơi trận gặp Myanmar trên sân nhà). HLV Sundramoorthy đã kêu gọi các cầu thủ thứ 12 hãy đến sân và cổ vũ hết mình cho tuyển Lào.

Bên cạnh phải giải bài toán phòng ngự phản công của đội chủ nhà ra sao, các học trò của ông Park cũng không được phép chủ quan. Đặc biệt là với 2 cầu thủ nguy hiểm nhất: tiền vệ Sihavong - một trong các cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất, từng ghi bàn vào lưới Malaysia ở AFF Cup 2012, và Vongchiengkham - cầu thủ được mệnh danh “Messi của Lào” đang thi đấu ở giải hạng 2 Thái Lan.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều