Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam dẫn đầu Giải vô địch Vovinam châu Á lần thứ 4 năm 2018

09:11, 07/11/2018

Ngày 7-11, Giải vô địch Vovinam châu Á lần thứ 4 năm 2018 đã khép lại tại Nhà thi đấu thể thao Tabanan (Bali, Indonesia).

* VÐV Lê Uyên Phương (Ðồng Nai) giành HCV

Ngày 7-11, Giải vô địch Vovinam châu Á lần thứ 4 năm 2018 đã khép lại tại Nhà thi đấu thể thao Tabanan (Bali, Indonesia).

 Vovinam Việt Nam (giữa) dẫn đầu chung cuộc
Vovinam Việt Nam (giữa) dẫn đầu chung cuộc

Ở giải năm nay, các cuộc tranh tài diễn ra quyết liệt khi trình độ các VĐV không còn nhiều khoảng cách. Sau ba ngày thi đấu, Việt Nam vẫn chiếm ngôi đầu vì là cái nôi phát triển phong trào Vovinam với thành tích 13 HCV, 11 HCB, 1 HCĐ.

Lê Uyên Phương nhận HCV hạng cân đối kháng nữ 51kg
Lê Uyên Phương nhận HCV hạng cân đối kháng nữ 51kg

Đáng chú ý, trong số 13 HCV của đoàn Việt Nam tại giải, võ sĩ Lê Uyên Phương của Ðồng Nai đã đóng góp 1 HCV ở hạng cân đối kháng nữ 51kg khi đánh bại võ sĩ Ni Made Wiwin Yulandari (Indonesia) ở trận chung kết. Gần đây nhất, võ sĩ Uyên Phương đã giành HCV tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ IX vào tháng 4 và Giải vô địch Vovinam Ðông Nam Á lần thứ V vào tháng 8, đều ở hạng cân đối kháng nữ 48kg.

Lê Uyên Phương (giáp đỏ, giữa) thi đấu trận chung kết hạng cân đối kháng nữ 51kg
Lê Uyên Phương (giáp đỏ, giữa) thi đấu trận chung kết hạng cân đối kháng nữ 51kg

Vị trí á quân trên bảng tổng sắp thuộc về Campuchia với 11 HCV, 11 HCB, 4 HCĐ và hạng ba thuộc về Myanmar (3 HCV, 1 HCB, 10 HCĐ). Chủ nhà Indonesia với thành phần nhiều VĐV trẻ đã về đích thứ 4 với 2 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ.

Đội tuyển Vovinam Việt Nam tham dự giải
Đội tuyển Vovinam Việt Nam tham dự giải

Giải diễn ra từ 2 đến 7-11, có sự tham dự của 230 VĐV đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên giải có đầy đủ thành viên của 4 khu vực châu Á: Đông Á, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á. Đặc biệt, các cường quốc thể thao thế giới và châu lục như Trung Quốc, Nhật Bản, Iran, Ấn Độ cũng đều cử lực lượng tham dự. Các võ sĩ tranh ở 38 bộ huy chương gồm: 24 nội dung quyền và 14 hạng cân đối kháng nam, nữ. Ðoàn Việt Nam tham dự giải với 38 thành viên, trong đó Lê Uyên Phương là võ sĩ duy nhất đến từ Ðồng Nai.

Anh Huy

 

 

 

Tin xem nhiều