Báo Đồng Nai điện tử
En

Truyền thông châu Á ca ngợi chiến tích của đội tuyển Việt Nam

11:12, 06/12/2018

Truyền thông châu Á tối 6-12 đã ca ngợi chiến thắng thuyết phục 2-1 của đội tuyển chủ nhà Việt Nam trước đối thủ Philippines trong trận bán kết lượt về, giúp các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo thắng chung cuộc 4-2 và có mặt ở lượt trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

Truyền thông châu Á tối 6-12 đã ca ngợi chiến thắng thuyết phục 2-1 của đội tuyển chủ nhà Việt Nam trước đối thủ Philippines trong trận bán kết lượt về, giúp các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo thắng chung cuộc 4-2 và có mặt ở lượt trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Philippines. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Philippines. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Mạng Foxsportasia viết ngay từ đầu trận đấu trên sân Mỹ Đình: "Đội tuyển Việt Nam bước vào trận lượt về vòng bán kết trước Philippines với lợi thế thắng 2-1 ở trận lượt đi. Liệu "Những con rồng vàng" tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng để có mặt tại trận chung kết ?"

Ngay sau trận đấu, trang tin thể thao hàng đầu châu Á này đăng hàng tít lớn "Bàn thắng của Việt Nam nhấn chìm hy vọng của Philippines có mặt trong trận chung kết."

Bài báo viết: "Cho dù gần như bảo đảm chắc chắn khả năng lọt vào chung kết nếu như không bị thủng lưới 2 bàn, nhưng Việt Nam đã làm hơn thế và đánh bại hàng thủ chắc chắn của Azkals (biệt danh của đội tuyển Philippines) ở cuối trận đấu".

Về bàn thắng mang tính quyết định, giải tỏa sức ép cho các cầu thủ Việt Nam ở phút 82, Foxsportasia viết "Tiến Linh đã thực hiện nỗ lực tuyệt vời bên cánh trái trước khi chuyền đường bóng căng ngang cho Quang Hải để cầu thủ này dễ dàng đưa bóng vào lưới." 

Rõ ràng, bàn thắng của Quảng Hải khiến các cầu thủ Việt Nam chơi tưng bừng hơn và cầu thủ mới vào sân Công Phượng đã thể hiện bản năng sát thủ bằng bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam. Foxsportasia viết: "Không hề ngạc nhiên khi các cầu thủ chủ nhà ngay từ đầu đã không muốn một kết quả hòa và họ buộc đối thủ phải rượt đuổi và sự thật đúng như vậy."

Dù Philippines gỡ một bàn vào những phút cuối sau một pha bóng lộn xộn trước cầu môn của Văn Lâm, nhưng đội tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có mặt ở chung kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Trang mạng rappler chia sẻ nỗi buồn của các cầu thủ Phillipines khi bình luận: "Azkals đã không thể làm nên điều kỳ diệu trên sân Mỹ Đình." Còn mạng Philstar cũng tỏ vẻ tiếc nuối: "Giấc mơ có mặt trong trận chung kết lịch sử đã tan tành khi Azkals không làm nên điều kỳ diệu ở Hà Nội"./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều