Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" 2019: Đồng Nai giành hạng ba đồng đội nam hệ tuyển

03:01, 06/01/2019

Sáng 6-1, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Đài PT-TH Bình Phước, UBND thị xã Phước Long phối hợp với Liên đoàn điền kinh Việt Nam tổ chức Giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 25 – 2019 nhân kỷ niệm 44 năm giải phóng Phước Long và kỷ niệm 22 năm ngày thành lập tỉnh Bình Phước.

* VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương (Đồng Nai) về nhất cá nhân nữ trẻ

Sáng 6-1, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Đài PT-TH Bình Phước, UBND thị xã Phước Long phối hợp với Liên đoàn điền kinh Việt Nam tổ chức Giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 25 – 2019 nhân kỷ niệm 44 năm giải phóng Phước Long và kỷ niệm 22 năm ngày thành lập tỉnh Bình Phước.

Các VĐV xuất phát thi đấu chinh phục núi Bà Rá
Các VĐV xuất phát thi đấu chinh phục núi Bà Rá

Giải năm nay có 24 đoàn hệ tuyển với 258 VĐV, huấn luyện viên và 33 đoàn hệ phong trào với khoảng 500 VĐV, huấn luyện viên tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu 10 nội dung, trong đó có 6 nội dung hệ tuyển và 4 nội dung phong trào.

VĐV Đỗ Quốc Luật (Quân Đội) về nhất nội dung cá nhân nam hệ tuyển
VĐV Đỗ Quốc Luật (Quân Đội) về nhất nội dung cá nhân nam hệ tuyển

Kết quả, VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương của Đồng Nai xuất sắc chiến thắng nội dung cá nhân nữ trẻ, còn Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) về nhất cá nhân nam trẻ. VĐV Lê Thị Kha Ly (TP. Hồ Chí Minh) về nhất cá nhân nữ hệ phong trào toàn quốc. Nội dung cá nhân nam phong trào, chiến thắng thuộc về Nguyễn Đăng Khoa của Bình Dương.

 VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương của Đồng Nai trên bục nhận hạng nhất nội dung cá nhân nữ trẻ
VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương của Đồng Nai trên bục nhận hạng nhất nội dung cá nhân nữ trẻ.

Trong khi đó, đoàn Quân Đội khẳng định sức mạnh khi chiến thắng ở cả 2 nội dung quan trọng là nam, nữ hệ tuyển. Đỗ Quốc Luật giành danh hiệu vua leo núi, còn Lê Thị Thoa đoạt ngôi nữ hoàng leo núi. Với sự vượt trội khi giành cả 3 thứ hạng đầu, Quân Đội giành luôn giải đồng đội nam, Bình Thuận xếp hạng nhì và đội Đồng Nai xếp hạng ba (tổng hạng 28) với 3 VĐV Nguyễn Ngọc Quý (8), Lê Hữu Lộc (9) và Lương Đức Phước (11). Đáng chú ý là VĐV Hữu Lộc của Đồng Nai mới trở lại đường đua sau thời gian bị chấn thương. Ngôi nhất đồng đội nữ thuộc về Bình Phước.

Đội nam Đồng Nai nhận hạng ba đồng đội nam hệ tuyển
Đội nam Đồng Nai nhận hạng ba đồng đội nam hệ tuyển

Chung cuộc, đoàn chủ nhà Bình Phước giành ngôi nhất toàn đoàn và Khánh Hòa: hạng nhì.

Anh Tâm

Tin xem nhiều