Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ có HLV thứ 6 mất ghế?

10:01, 28/01/2019

Sau các HLV Rajevac (Thái Lan),  Bernd Stange (Syria), Constantine (Ấn Độ) ra đi sau vòng bảng, đến vòng đấu loại trực tiếp Asian Cup 2019 có thêm 2 nhà cầm quân nữa nói lời từ biệt.

Sau các HLV Rajevac (Thái Lan),  Bernd Stange (Syria), Constantine (Ấn Độ) ra đi sau vòng bảng, đến vòng đấu loại trực tiếp Asian Cup 2019 có thêm 2 nhà cầm quân nữa nói lời từ biệt.

Chỉ vài giờ sau khi Saudi Arabia bị Nhật Bản loại ở vòng 1/8, HLV Pizzi đã tuyên bố từ chức. Là người Argentina nhưng ông Pizzi đã nhập tịch và từng có 22 trận khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, ghi được 8 bàn thắng. Cầm quân vào tháng 11-2017, HLV này từng giúp Saudi Arabia lọt vào VCK World Cup 2018.

Tiếp đến, “cáo già” đầu bạc Marcello Lippi cũng thông báo chia tay Trung Quốc sau trận thua Iran tan nát 0-3 ở tứ kết. Đây cũng là thời điểm mà hợp đồng của chiến lược gia 70 tuổi, từng 2 lần làm HLV trưởng tuyển Italy (vô địch World Cup 2006) với Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đáo hạn.

Đáng chú ý là cả 5 nhà cầm quân mất ghế đều đến từ châu Âu. Sau 2 trận bán kết cái tên nào là thứ 6: Moriyasu (Nhật Bản) hay Carlos Queiroz (Iran), Zaccheroni (UAE) hay Sanchez (Qatar)?

Phương Duy

Tin xem nhiều