Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Nội sẽ lại vô địch V.League 2019

09:02, 17/02/2019

Sau thất bại "tâm phục" 0-2 ở trận tranh Siêu Cúp, HLV Trần Minh Chiến của B.Bình Dương đã sớm dự báo như vậy trước thềm V.League 2019 (sẽ khai mạc vào ngày 21-2 tới). Thậm chí, nhà cầm quân đất Thủ còn cho rằng Hà Nội có thể bảo vệ được ngôi vương trước nhiều vòng đấu như họ lên ngôi mùa rồi (trước 5 vòng đấu).

Sau thất bại “tâm phục” 0-2 ở trận tranh Siêu Cúp, HLV Trần Minh Chiến của B.Bình Dương đã sớm dự báo như vậy trước thềm V.League 2019 (sẽ khai mạc vào ngày 21-2 tới). Thậm chí, nhà cầm quân đất Thủ còn cho rằng Hà Nội có thể bảo vệ được ngôi vương trước nhiều vòng đấu như họ lên ngôi mùa rồi (trước 5 vòng đấu).

Quả thật, với 3 tân binh (1 nội, 2 ngoại) lực lượng của nhà ĐKVĐ năm nay quá đầy đặn, đồng đều. Để dưỡng quân cho chuyến hành quân sang Trung Quốc chơi trận play-off cuối cùng AFC Champions League, ở trận Siêu Cúp HLV Chu Đình Nghiêm chỉ sử dụng duy nhất một trong 8 nhà vô địch AFF Cup 2018 đá chính, mà thực chất ở CLB chỉ đóng vai trò dự bị, đó là tiền vệ Đức Huy. Ngoài thủ môn tân binh Bùi Tiến Dũng chưa có cơ hội ra mắt và trung vệ Đình Trọng bị chấn thương, Hùng Dũng, Văn Quyết, Văn Hậu chỉ lần lượt vào sân ở hiệp 2; Quang Hải, Duy Mạnh đóng vai khán giả.

Chỉ với đội hình 2 nhưng Hà Nội vẫn đá trên chân rõ rệt. Ngoài lối chơi gắn kết, những cầu thủ “dự bị hạng sang” của đội bóng thủ đô: Văn Dũng, Thành Chung, Thái Quý, Minh Dĩ, Ngân Văn Đại (cũng đều từng được gọi lên các đội tuyển) cho thấy sự hơn hẳn những cá nhân đá chính của B.Bình Dương. Bên cạnh trung vệ 33 tuổi McDonald, cao 1,85m, mang 2 quốc tịch Mỹ, Guam, từng thi đấu cho Los Angeles Galaxy ở Giải nhà nghề Mỹ (từng là đồng đội của David Beckham), với bản hợp đồng mới Pape Omar từ xứ Thanh, Hà Nội như “hổ mọc thêm cánh”. Cựu thủ quân Thanh Hóa đã hòa nhập rất nhanh, sớm cùng Hoàng Vũ Samson tạo nên cặp bài trùng mới vô cùng lợi hại. Đó là chưa kể cặp Oseni - Moses mà mùa này Hà Nội cho ra sân luân phiên trong số 3 ngoại binh.

Lần đầu tiên đội bóng thủ đô đánh bại đội bóng đất Thủ ở thể thức đấu cúp để đoạt Siêu Cúp thứ 2, ngang bằng thành tích với HAGL, đồng thời gửi lời cảnh báo tới tất cả 13 đối thủ tại V.League 2019. Hy vọng danh hiệu này sẽ tiếp thêm sự tự tin và sức mạnh tinh thần cho nhà vô địch Việt Nam trong chuyến làm khách gặp đội hạng 3 Trung Quốc Shandong Luneng vào chiều ngày 19-2.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều