Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy hào khí Thường Châu

09:02, 18/02/2019

Hà Nội gặp quá nhiều bất lợi trong chuyến hành quân sang Trung Quốc. Ngoài việc phải chơi trên sân khách ở cả 2 trận vòng sơ loại AFC Champions League và lịch đấu dồn dập (7 ngày 3 trận), lực lượng còn mất mát nghiêm trọng.

Hà Nội gặp quá nhiều bất lợi trong chuyến hành quân sang Trung Quốc. Ngoài việc phải chơi trên sân khách ở cả 2 trận vòng sơ loại AFC Champions League và lịch đấu dồn dập (7 ngày 3 trận), lực lượng còn mất mát nghiêm trọng. Có đến 3/4 ngoại binh và cầu thủ nhập tịch quan trọng không thể tham dự trận đấu chiều nay. Tiền đạo Hoàng Vũ Samson thụ án treo giò do mắc lỗi từ 2 năm trước; Moses vẫn còn chấn thương, còn tân binh McDonald, trung vệ người Mỹ có màn ra mắt ấn tượng trong 2 trận đấu trước Bangkok United và B.Bình Dương thì không được Đại sứ quán Trung Quốc cấp visa.

Tuy nhiên, nhà vô địch V.League tỏ rõ quyết tâm lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng bảng giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu lục khi “ông bầu” Đỗ Quang Hiển công bố sẽ thưởng nóng 4 tỷ đồng nếu Hà Nội vượt qua Sơn Đông Liêu Ninh, gấp đôi mức thưởng trận thắng Bangkok United. HLV Chu Đình Nghiêm cũng tự tin khẳng định: “Đối thủ rất mạnh, nhưng bóng đá không biết trước được. Hà Nội rất muốn lần đầu tiên góp mặt ở AFC Champions League nên sẽ chơi hết mình”.

Đúng 13 tháng trước, những Văn Hậu, Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Thành Chung, Thái Quý từng có hành trình tuyệt vời tại Côn Sơn, Thường Châu, Thường Thục của xứ Giang Tô, trở lại Trung Quốc hào khí ấy sẽ được phát huy tại Tế Nam, Sơn Đông.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều